Nữ thị trưởng gốc Phi đầu tiên của San Francisco

18/06/2018
Bà London Breed (trong ảnh) mới đây chính thức trở thành nữ Thị trưởng của TP. San Francisco (Mỹ). Là phụ nữ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm cương vị này, bà Breed được kỳ vọng sẽ có những chính sách tích cực nhằm cải thiện cuộc sống của người dân gốc Phi vốn đang gặp nhiều khó khăn tại thành phố này.

Theo CNN, cuộc bỏ phiếu bầu cử Thị trưởng San Francisco đã diễn ra từ ngày 5-6. Nhưng do tỷ lệ phiếu bầu chung cuộc quá sít sao, các quan chức thuộc Ban bầu cử của San Francisco buộc phải kiểm lại hàng nghìn lá phiếu cử tri để đưa ra kết quả chính xác vào ngày 14-6 vừa qua. Theo đó, bà Breed nhận được hơn 50% số phiếu để giành chiến thắng. Ứng cử viên đối thủ là ông Mark Leno cũng đã thừa nhận kết quả của cuộc bầu cử. Như vậy, bà Breed sẽ đảm nhiệm cương vị người đứng đầu TP San Francisco đến năm 2020, thay ông Ed Lee, người đã qua đời tháng 12-2017 vì một cơn đau tim.

Bà London Breed, 43 tuổi, xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó. Theo lời bà Breed, thời thơ ấu, cả gia đình gồm năm thành viên của bà chỉ sống với tổng cộng 900 USD/tháng. Đây là con số quá ít ỏi so mức sống tại thành phố đắt đỏ như San Francisco. Dù vậy, bà đã cố gắng học tập không ngừng nghỉ để tốt nghiệp Trường đại học California (Mỹ) và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị công cộng tại Trường đại học San Francisco vào năm 2012. Sau đó, bà làm thực tập sinh tại tòa thị chính thành phố. Bà từng là Giám đốc Ban Giám sát San Francisco, một cơ quan pháp lý của chính quyền thành phố và từng giữ quyền thị trưởng sau khi ông Ed Lee qua đời.

Phát biểu ý kiến sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tân Thị trưởng San Francisco cho biết, bà cảm thấy vui mừng và vinh dự khi được đảm nhiệm trọng trách mới. “Đây là niềm hạnh phúc và cũng là vai trò nặng nề khi được người dân tin tưởng giao phó cương vị này. Do đó, tôi cam kết sẽ khiến San Francisco trở thành thành phố đáng sống hơn bao giờ hết”. Nhiều thị trưởng tại các thành phố ở Mỹ cũng như người dân đã gửi lời chúc mừng và chia vui cùng bà Breed. CNN dẫn lời một người ủng hộ bà Breed cho biết, không ai xứng đáng ngoài bà ngồi vào vị trí này.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, bà Breed cũng cam kết sẽ xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội nếu đắc cử. Đây cũng được cho là vấn đề gây nhức nhối của một trong những thành phố lớn nhất nước Mỹ. Không chỉ vậy, cuộc khủng hoảng vô gia cư và số lượng người nghiện ma túy ngày một gia tăng cũng khiến tân thị trưởng đối mặt những thách thức không nhỏ. Chính anh trai và em gái của bà Breed cũng là nạn nhân của ma túy. Ngoài ra, sự bất bình đẳng trong thu nhập của người dân hay những con đường, khu ổ chuột đầy rẫy rác thải cũng là khó khăn mà bà cần phải giải quyết.

Tuy vậy, bà Breed hứa hẹn sẽ hoàn thành những hạng mục đề ra trong quá trình tranh cử và đảm nhiệm tốt vai trò thị trưởng. Trong bài phát biểu sau khi đắc cử, bà London Breed cũng gửi thông điệp đến thế hệ thanh niên tại San Francisco, đặc biệt là những người gốc Phi rằng “bất kể bạn đến từ đâu, bất kể bạn quyết định làm gì trong cuộc sống, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Đừng để nguồn gốc, xuất thân quyết định tương lai của bạn”.

Theo The Guardian, TP San Francisco là khu vực có tỷ lệ người dân gốc Phi chiếm khoảng 5% cư dân toàn thành phố và hầu hết đều sống trong khu nhà ở xã hội. Tỷ lệ người gốc Phi sinh sống tại đây cũng đang ngày một suy giảm do những điều kiện sống khó khăn. Do đó, giới phân tích nhận định việc bà London Breed là nữ chính trị gia gốc Phi đầu tiên đắc cử vào ghế thị trưởng thành phố sẽ tạo ra một sự thay đổi tích cực. Bà Breed được kỳ vọng sẽ đưa ra nhiều chính sách giúp thay đổi cuộc sống của những người dân nghèo, đặc biệt là những người gốc Phi, vốn không nhận được những đãi ngộ bình đẳng tại “xứ cờ hoa”.

nhandan.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video