Nữ phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên của Nhật

10/11/2018
Đó là một trong những kết quả đáng ghi nhận của Nhật Bản trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới tại một quốc gia mà đa số ngành nghề do nam giới chiếm lĩnh.

Trung úy Misa Matsushima 26 tuổi gia nhập Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) sau khi tốt nghiệp Học viện Quốc phòng năm 2014, trở thành một trong 13.707 nữ quân nhân, chiếm 6.1% lực lượng binh sĩ Nhật Bản. Matsushima sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo đã trở thành phi công lái máy bay chiến đấu.

Matsushima sinh ra tại thành phố Yokohoma ở miền Đông Nhật Bản. Cô có giấy phép phi công năm 2015 sau đó tham gia đào tạo phi công máy bay chiến đấu. Cô sẽ đồn trú ở căn cứ không quân Nyutabaru và bắt đầu lái máy bay chiến đấu F-15J.

Sau sự kiện của Matsushima, lực lượng JASFD tự hào đăng trên Twitter: “Lực lượng Phòng vệ trên không đã có nữ phi công máy bay chiến đấu đầu tiên”. Trên khắp Nhật Bản, phụ nữ từ lâu bị coi là chỉ có bổn phận làm việc nhà và các vai trò hành chính. Tuy nhiên, đối mặt với tình trạng lực lượng lao động suy giảm và dân số già hóa, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2013 đã cam kết trao quyền cho phụ nữ. Chính sách này cũng tác động tới quân đội. Bộ Quốc phòng đã phát động một loạt sáng kiến tháng 4/2017 để tăng số phụ nữ trong Lực lượng Phòng vệ lên 9% tới năm 2030.

Khi mà các vị trí trong lực lượng phòng vệ mặt đất, trên không và trên biển của Nhật Bản đều mở cánh cửa cho phụ nữ, thì số lượng nữ lãnh đạo bắt đầu gia tăng. Hồi tháng 3, Hải quân Nhật Bản đã chỉ định nữ tư lệnh đầu tiên của một đội tàu chiến.

PNTĐ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video