Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Na Uy

23/10/2017
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide (41 tuổi) vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, đánh dấu sự kiện quốc gia Bắc Âu này lần đầu tiên có lãnh đạo ngành ngoại giao.

Bà Soereide thay thế vị trí của người tiền nhiệm Boerge Brende, người hồi tháng trước đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Theo lịch sử ngành ngoại giao của Na Uy, bà Soereide là nữ lãnh đạo cao nhất trong tổng số 30 ngoại trưởng. "Chúng tôi không phải là nước đầu tiên trên thế giới nhưng điều đó đã được viết vào lịch sử Na Uy. Philippines, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và Liberia đã có nữ ngoại trưởng", bà Soereide tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Với quyết định bổ nhiệm trên, Na Uy hiện có 3 lãnh đạo cấp cao là nữ giới, gồm Thủ tướng Erna Solberg, Ngoại trưởng Ine Eriksen Soereide và Bộ trưởng Tài chính Siv Jensen (từ trái sang phải).

 Ảnh minh họa

3 lãnh đạo cấp cao là nữ giới của Na Uy gồm Thủ tướng Erna Solberg, Ngoại trưởng Ine Eriksen Soereide và Bộ trưởng Tài chính Siv Jensen (từ trái sang phải).


Bà Soereide sinh ra ở Lorenskog (Na Uy). Năm 1995, Eriksen Søreide học luật tại Đại học Tromso. Trong thời gian học tại trường, bà gia nhập Đảng Bảo thủ. Năm 2000, bà trở thành thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bảo thủ Na Uy. Sau đó, bà lần lượt được thăng chức trong chính phủ khi giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thường trực về các vấn đề giáo dục, nhà thờ, quốc phòng, nghiên cứu.

Bà đã từng là nhà sản xuất truyền hình ở Metropol TV. Sau khi rời khỏi Metropol TV, bà làm việc tại Công ty Luật Grette. Năm 2005, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội Na Uy.

Giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong 4 năm (2013 - 2017), bà Soereide đã từng bước hiện đại hóa nền quân sự Na Uy thêm vững chắc. Trong một chương trình dài hạn, chính phủ Na Uy đã tuyên bố đầu tư thêm 17,5 tỷ euro trong 20 năm đối với các lực lượng vũ trang, đặc biệt là việc mua sắm tàu ngầm. Riêng ngân sách quốc phòng của nước này năm 2016 đã lên đến 40 tỷ euro.

Theo Thủ tướng Erna Solberg, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Frank Bakke-Jensen sẽ được điều chuyển giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Sau khi nhận bổ nhiệm, tân Ngoại trưởng Soereide sẽ bàn giao công việc cho người kế nhiệm.

Không còn vẻ cứng rắn trong những bộ trang phục nghiêm túc, bà Soereide xuất hiện đầy quyến rũ trong bộ váy thanh lịch khi tham dự các buổi tiệc.

PNVN

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video