Nữ nghệ sĩ opera Nhật Bản biểu diễn tại Hà Nội

09/11/2006
Giọng nữ cao nổi tiếng Nhật Bản Mami Koshigoe sẽ biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) tại Hà Nội trong chương trình mang tên “Titan - Người khổng lồ”. Đêm nhạc diễn ra vào hai tối 11 và 12-11 tại Nhà hát Lớn thành phố.

Mami Koshigoe tốt nghiệp Nhạc viện Tokyo Shobi và trường Opera Tokyo Nikika. Sau đó, chị theo học Học viện Opera của Bộ văn hoá Nhật Bản và tu nghiệp hai năm tại Ý. Năm 1991, chị đoạt giải trong cuộc thi “Ca sĩ Nhật Bản” và giải nhất cuộc thi Ferruccio Tagliavini tại Ý bốn năm sau đó.

Đêm hoà nhạc gồm ba tác phẩm: khúc dạo đầu “Giấc ngủ trưa của thần Faune” của nhạc sĩ Pháp C. Debussy, giao hưởng "Titan" (Người khổng lồ) của G. Mahler và Mami Koshigoe sẽ trình diễn trong tác phẩm của nhà soạn nhạc Nhật Bản Q.Hashimoto - "Người đàn bà thổi sáo". Đây cũng là lần đầu tiên, một giọng ca opera Nhật Bản cộng tác với VNSO.

Chương trình có sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Tetsuji Honna. Từng giành giải nhì trong cuộc thi chỉ huy “Arturo Toscanini”, giải nhất và giải Bartok tại cuộc thi dành cho chỉ huy của Đài truyền hình Hungary, T.Honna là cố vấn âm nhạc và chỉ huy của VNSO từ năm 2001. Tháng 10-2004, ông đã chỉ huy Dàn nhạc trong chuyến lưu diễn tại hai thành phố TokyoOsaka (Nhật Bản).

Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video