Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp

22/05/2017
Ngày 17/5, nội các mới của Pháp đã được công bố với số bộ trưởng là nữ giới ngang bằng với nam giới, 11/22 bộ trưởng. Nổi bật nhất là nữ Bộ trưởng Quốc phòng Sylvie Goulard (52 tuổi).

Cam kết thúc đẩy bình đẳng giới của Tổng thống Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử đã được thực hiện. Sau những trông đợi của người dân Pháp vào thành phần chính phủ mới dưới thời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngày 17/5, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định ông Edouard Philippe theo đường lối bảo thủ làm Thủ tướng, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử chính trị cận đại Pháp, một tổng thống chỉ định một thủ tướng là một nhân vật ngoài đảng của tổng thống.

Theo danh sách được bổ nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm, Jean-Yves Le Drian thuộc đảng Xã Hội được chỉ định làm Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng châu Âu. 

Thay thế ông Le Drian ở vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là nhân vật có chủ trương ôn hòa Sylvie Goulard (52 tuổi).  Bà Sylvie Goulard là một thành viên của nghị viện châu Âu từ năm 2009 và tham gia vào đảng Tiến bước của ông Macron từ năm 2016. Bà là cố vấn cấp cao của ông Macron trong chiến dịch tranh cử về các vấn đề châu Âu. Bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Ý; am hiểu về vấn đề kinh tế và tiền tệ. Bà có quan hệ thân thiết với Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble, cánh tay đắc lực của Thủ tướng Angela Merkel. Bà Sylvie được xem là cầu nối giúp ông Macron gắn kết quan hệ hai nước Pháp - Đức.

Bên cạnh bà Sylvie Gouland, bà Muriel Penicaud được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động, bà Annick Girardin thuộc đảng Xã hội làm Bộ trưởng phụ trách các vùng lãnh thổ. Nữ vận động viên vô địch đấu kiếm Olympic Laura Flessel (45 tuổi) đến từ đảo Guadeloupe là Bộ trưởng Thể thao.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video