Nỗ lực vì cuộc sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

11/08/2022
- Tiền Giang: Đổi mới công tác tuyên truyền về an toàn giao thông
- Lạng Sơn: 150 cán bộ hội viên phụ nữ tham dự truyền thông phòng chống mua bán người
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Ban ATGT tỉnh ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2022 - 2027

- Tiền Giang: Đổi mới công tác tuyên truyền về an toàn giao thông

Đó là đánh giá tại Hội nghị sơ kết 05 năm Chương trình phối hợp “Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2017 – 2022 do Hội LHPN tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2022, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ (CBHVPN) và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Công tác truyền thông được không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng với nhiều hình thức sáng tạo, tập trung tuyên truyền vào các nội dung văn hoá giao thông, trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em, sự cần thiết của việc người lớn nêu gương về văn hoá giao thông, các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông... Nhiều hoạt động phong phú được các cấp Hội tổ chức như: Liên hoan tuyên truyền về An toàn giao thông; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề; tổ chức ngày hội “Phụ nữ với An toàn giao thông”; mít tinh phát động HVPN thực hiện tốt quy định ATGT; truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; hội thi/hái hoa dân chủ/trắc nghiệm kiến thức về đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Các cấp Hội đã tổ chức 915 cuộc truyền thông cộng đồng với 31.955 lượt HVPN dự; duy trì sinh hoạt 176 Câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT” thu hút sự tham gia của 3.775 thành viên… 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Ban ATGT tỉnh trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác tuyên truyền “Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự, ATGT” giai đoạn 2017 - 2022 

Tại Hội nghị sơ kết, BTV Hội LHPN tỉnh và Ban ATGT tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình” giai đoạn 2022 – 2027; trao tặng 24 Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác tuyên truyền “Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự, ATGT” giai đoạn 2017 - 2022.

- Lạng Sơn: 150 cán bộ hội viên phụ nữ tham dự truyền thông phòng chống mua bán người

Ngày 4/8, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức buổi truyền thông về phòng chống mua bán người tại xã Tân Minh và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định với 150 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia.

Tại buổi truyền thông, các đại biểu đã được nghe thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống mua bán người; tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn trong những năm qua; đồng thời, cung cấp những kiến thức cơ bản về hình thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm với mục đích tăng cường phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm mua bán người và tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân bị mua bán trở về.

Qua đó, các chị em hội viên cũng được nâng cao về ý thức trách nhiệm nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, ngăn chặt, phát hiện các hành vi phạm tội mua bán người; chủ động trang bị kiến thức về thủ đoạn, kỹ năng di cư an toàn, thận trọng khi làm quen, giao tiếp, quan hệ trên mạnh xã hội. Đặc biệt là chị em hội viên có con cái trong độ tuổi vị thành niên cần định hướng trong việc sử dụng điện thoại, Intemet của các con; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để quản lý, giáo dục con em kịp thời.

Hoàng Hương; Hồng Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video