Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế

29/03/2014
Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những tố chất giúp các chị thành công trên con đường sự nghiệp.

* Nữ Chi hội trưởng người Thái Chiềng Châu làm giàu từ nghề dệt truyền thống

Đó nữ Phó Chủ nhiệm HTX Dệt thổ cẩm xã, PCT Hội Nông dân xã, Chi hội trưởng phụ nữ xóm Mỏ xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu) - Vì Thị Oanh – đằm thắm, cởi mở.

Bằng tình yêu nghề, yêu quê hương, chị Oanh đã mày mò, sáng tạo, đổi mới tạo ra những sản phẩm đặc trưng, vừa mang nét văn hóa truyền thống của dân tộc vừa mang tính hiện. Sản phẩm chính của HTX là: khăn dệt, khăn trải bàn, túi xách các loại, giầy dép, các loại bọc sổ, búp bê, thỏ, gấu bông, lót cốc, lót đĩa và các loại quà lưu niệm… Với những nét đặc trưng, độc đáo, sản phẩm dệt thổ cẩm của HTX được khách du lịch và thị trường đón nhận đặc biệt là thị trường du lịch Bản Lác và thị trường Hà Nội. HTX ngày càng phát triển, có uy tín. Hiện tại, lượng đơn đặt hàng của khách hàng là nguồn sản phẩm đảm bảo cho HTX sản xuất, kinh doanh với 30 lao động nữ làm việc ổn định, thu nhập bình quân từ 2.5 – 3 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, HTX còn tạo việc làm ở nhà lúc nông nhàn cho hơn 20 hội viên ở các xã lân cận.

Để có được những thành quả như trên, chị đã nghiên cứu, nỗ lực không ngừng và đúc rút kiến thức, kinh nghiệm từ các các lớp tập huấn kỹ thuật chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới và kỹ thuật nhuộm màu tự nhiên, từ các hoạt động Marketing, tham gia các triển lãm, Hội chợ thương mại trên khắp mọi miền tổ quốc.

Chị Vì Thị Oanh còn được biết đến là một cán bộ đoàn thể tận tâm, nhiệt tình. Với vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ, từ 2011 đến 2013 chị đã vận động hội viên trong chi hội xây dựng quỹ hội được trên 105 triệu đồng, giúp cho 30 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi; vận động xây dựng nhà “Mái ấm tìnhthương” trị giá 98 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo từ sự giúp đỡ bằng tiền mặt, ngày công lao động của chị em; giúp đỡ xây dựng 7 nhà đại đoàn kết cho 7 hộ nghèo trong xóm với hàng nghìn ngày công lao động; hàng trăm xuất quà giúp gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn. Chị còn là một trong những người sáng lập CLB “Gia đình hạnh phúc” xóm để phần nào góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn hạnh phúc gia đình cho hội viên phụ nữ trong xóm.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, năng động trong hoạt động xã hội, chị Oanh còn là người vợ, người mẹ đảm đang, giữ cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và nuôi dạy con tốt. 2 con gái của chị đều ngoan ngoãn, học giỏi. Con gái đầu đã trưởng thành, có công việc ổn định. Cô con gái thứ 2 đang là học phổ thông luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 

* Khởi nghiệp bằng nghề may
           Đó là chị Quách Thị Như, hội viên phụ nữ phố Rạnh, xã Đông Bắc (huyện Kim Bôi). Vợ chồng chị đã khởi nghiệp bằng chính những khó khăn vất vả của các cặp vợ chồng trẻ khác ở vùng quê Đông Bắc, không việc làm ổn định, không đất sản xuất, con nhỏ...

Từ những khó khăn đó, chị đã trăn trở, kiên nhẫn đi tham quan, học hỏi, tìm tòi cách đi riêng cho gia đình. Từ cô thợ may quần áo cho bà con trong vùng, thu nhập bấp bênh do thị trường quần áo may sẵn phong phú, giá phù hợp, chị trở thành chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất túi xách siêu thị xuất khẩu qua nhiều ngày tìm hiểu, tham quan học hỏi. Sự cần mẫn tìm hiểu đã giúp chị tìm được mối may túi siêu thị xuất khẩu ổn định. Ban đầu, vợ chồng chị nhận hàng về may, sau thấy nguồn đặt hàng ổn định, công việc không đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, phù hợp với lao động địa phương,vợ chồng chị thành lập Công ty TNHH một thành viên Hùng Như để tổ chức sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. 

           Công ty của chị có 50 máy may, thu hút 70 nữ công nhân lao động. Các chị đều là những người không có việc làm, không nghề nghiệp. Đến với công ty, các chịđược dạy nghề, được làm việc khoán công đoạn. Thu nhập bình quân của mỗi công nhân là gần 2 triệu đồng/người/tháng. Vừa qua, chị đã thuê thêm địa điểm tại khu vực thị trấn Bo để mở rộng cơ sở sản xuất với mong muốn có tạo cơ hội việc làm cho nhiều hơn nữa phụ nữ trên địa bàn.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Như còn luôn tích cực tham gia các hoạt động do Hội Phụ nữ và địa phương phát động. Gia đình chị liên tục đạt Gia đình Văn hóa.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video