Những phụ nữ Sara Khatun tài ba

10/05/2019
Phụ nữ Azerbaijan có một vị trí không thể thay thế trong lịch sử đất nước. Trong mọi giai đoạn lịch sử của dân tộc, Azerbaijan luôn có nhiều tài năng nữ trên các lĩnh vực.

Sara Khatun - nhà ngoại giao xuất chúng của Azerbaijan

Một trong số họ là Sara Khatun - nhà ngoại giao xuất chúng của đất nước Azerbaijan.

Sara Khatun sinh ra ở vùng Bayandur của Sara Khatun và sống vào thế kỷ XV. Bà đóng một vai trò quan trọng trong chính sách của nhà nước Agqoyunlu với tư cách là một nhà ngoại giao và nhân vật xuất chúng. Bà là mẫu thân của người cai trị vùng Agqoyunlu, Uzun Hasan.

Sara Khatun là một nhà ngoại giao khéo léo và đứng đầu các đại sứ quán với mục đích điều chỉnh các vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp. Sara Khatun cũng nổi tiếng ở phương Tây, đại sứ nước ngoài thường tranh thủ ảnh hưởng của bà đối với con trai. Các cuộc đàm phán với Mehmed II, Quốc vương của Đế chế Ottoman diễn ra đặc biệt thành công.

Trong các cuộc đàm phán này, Mehmed II và Sara Khatun đã gọi nhau là "mẹ" và "con trai".

Sara Khatun đã đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố nhà nước Agqoyunlu trong việc xác định và thực hiện chính sách đối ngoại của mình. Với nỗ lực tuyệt vời, bà đã thành công trong việc thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao phức tạp nhất của Uzun Hasan.

Uzun Hasan tham khảo lời khuyên của bà trong tất cả các vấn đề chính sách đối ngoại và cử bà đến những cuộc đàm phán quan trọng nhất. Bà đã hội đàm không chỉ với các nhà ngoại giao của nước ngoài, mà còn với nhà cai trị Teymuri, Abu Said, Hoàng đế Osmanli II Mehmed và bảo vệ thành công lợi ích ngoại giao chính trị của nhà nước Agqoyunlu.

Hiệp ước Hòa bình Yassichemen đã ký với Sultan Mehmet II vào năm 1961 có tầm quan trọng rất lớn trong sự nghiệp của Sara Khatun lao với tư cách là một nhà ngoại giao.

Theo thông tin nghiên cứu được, Hiệp ước Hòa bình này là một trong những thỏa thuận đầu tiên mà bà ký với các nhà cai trị ngoại quốc. Sara Khatun chủ trì các phái viên của Agqoyunlu, người đã đàm phán với nhà cai trị Teymuri, Abu Said (1468). Người phụ nữ Azerbaijan này cũng nổi tiếng và rất được kính trọng ở các nước châu Âu.

Đệ nhất Phu nhân Azerbaijan được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống

Bà Mehriban Aliyeava (52 tuổi) là người đầu tiên giữ chức vụ Phó Tổng thống thứ nhất của Azerbaijan kể từ khi chức vụ này được thiết lập sau cuộc trưng cầu thay đổi Hiến pháp năm 2016. Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Azerbaijan ngày 21/2/2017, bà Azerbaijan - đệ nhất phu nhân Tổng thống Aliyev được bổ nhiệm vào vị trí này do những đóng góp quan trọng và tích cực đối với đời sống chính trị, văn hóa và cộng đồng của Azerbaijan trong nhiều năm qua.

 tong thong azerbaijan aliyev bo nhiem vo lam pho tong thong thu nhat hinh 1

 Đệ nhất Phu nhân - nữ Phó Tổng thống thứ nhất của Azerbaijan, bà Mehriban Aliyeva


Bà Azerbaijan chào đời tại Baku, Thủ đô Azerbaijan năm 1964, bố mẹ bà đều là hai Giáo sư đáng kính. Mehriban Aliyeava xuất thân từ gia tộc Pashayevs giàu có vốn kiểm soát một số ngân hàng lớn, các công ty bảo hiểm, xây dựng, du lịch. Những người cùng gia tộc Pashayevs cũng từng giữ chức vụ hàng đầu trong Chính phủ.

Bà Aliyeava tốt nghiệp đại học y chuyên ngành mắt và có bằng Tiến sĩ Triết học nhưng bà luôn có sự quan tâm lớn đến chính trị. Mehriban Aliyeava trở thành Nghị sĩ Quốc hội Azerbaijan từ năm 2005. Năm 2013, bà cũng được bầu làm Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền - đảng chính trị lớn nhất ở Nam Caucasus với gần 700.000 thành viên.  

Bà Mehriban Aliyeava được đánh giá là đã đóng góp lớn trong việc quảng bá văn hóa, giáo dục, thể thao nước nhà. Năm 2004, Mehriban Aliyeava từng được chọn làm Đại sứ Thiện chí cho Cơ quan Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Cơ quan Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Hồi giáo (ISESCO). 

Bên cạnh đó, một trong những dấu ấn của bà Aliyeava là những thành tựu trên cương vị Chủ tịch của Heydar Aliyev - quỹ từ thiện có ảnh hưởng rất lớn ở Azerbaijan. Từ sáng kiến của quỹ, nhiều dự án quan trọng đã được thực hiện và được người dân ghi nhận. Điển hình là chương trình “Trường mới cho Azerbaijan” do quỹ thực hiện đã giúp sửa chữa và xây lại khoảng 3.000 trường học trên khắp Azerbaijan trong vòng 3 năm qua. Đích thân Tổng thống Aliyev phát biểu: “Nhiều dự án khác đã góp phần cho sự phát triển toàn diện của đất nước chúng ta”.

Trong con mắt của mình, ông Ilham Aliyev nhận xét: “Mehriban Aliyeava rất chuyên nghiệp, được đào tạo, có kinh nghiệm, nguyên tắc và quyết đoán”. Còn phát biểu sau khi được bổ nhiệm, bà Aliyava cũng nêu rõ quyết tâm hoàn thành trọng trách mới: “Tôi tin rằng, tôi sẽ chứng minh khả năng bằng sự tự tin của mình và đối với tôi, lợi ích của đất nước sẽ luôn được đặt lên hàng đầu”.

Tổng thống Ilham Aliyev bắt đầu cầm quyền từ năm 2003 khi tiếp quản vị trí từ cha là ông Heydar Aliyev - người đã điều hành đất nước Azerbaijan trong gần 30 năm. Tổng thống 55 tuổi này đang bước vào nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba. Vợ chồng ông Ilham Aliyev kết hôn năm 1983, hiện có 3 con và 4 cháu. Trong cuộc sống đời thường, bà Mehriban Aliyeava nổi tiếng là người có cuộc sống xa hoa và kỹ tính trong cách ăn mặc, nên thường xuất hiện trước công chúng bằng vẻ đài các, kiêu sa.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video