Những nữ tỷ phú 'tự giàu' nổi tiếng

17/06/2010
Theo thống kê mới công bố của tạp chí Forbes hôm 15/6, trong số 1011 tỷ phú nổi tiếng thế giới, chỉ có 14 phụ nữ tự làm giàu chứ không phải được thừa hưởng một phần hoặc toàn bộ sự giàu có.

Mô tả ảnh.

Từ Oprah Winfrey tới J.K. Rowling, dưới đây là danh sách những người phụ nữ tự tay gây dựng cơ nghiệp, giàu có nhất thế giới năm 2010.

Wu Yajun, Trung Quốc (ảnh thứ 4 từ trái sang hàng trên): Giám đốc công ty phát triển địa ốc Longfor Properties. Tài sản: 3,9 tỷ USD.

Rosalia Mera, Tây Ban Nha (ảnh thứ 2 từ trái sang hàng dưới): Đồng sở hữu tập đoàn trị giá hàng tỷ USD là Inditex và chuỗi cửa hàng quần áo Zara. Tài sản: 3,5 tỷ USD.

Elena Baturina, Nga (ảnh thứ 2 từ phải sang hàng dưới): Người phụ nữ giàu nhất Nga, vợ của Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov. Tài sản: 2,9 tỷ USD.

Doris Fisher, Mỹ (ảnh thứ 1 từ phải sang hàng dưới): Đồng sáng lập Gap - chuỗi siêu thị bán lẻ quần áo. Tài sản: 2,4 tỷ USD.

Oprah Winfrey, Mỹ (ảnh thứ 3 từ phải sang hàng dưới): Dẫn chương trình trò chuyện trên truyền hình .  Tài sản: 2,4 tỷ USD

Giuliana Benetton, Nga (ảnh thứ 1 từ trái sang hàng dưới): Tài sản: 2,1 tỷ USD/

Chu Lam Yiu, Hong Kong, Trung Quốc (ảnh thứ 1 từ trái sang hàng trên): Chủ tịch Huabao International . Tài sản: 2,1 tỷ USD.

Zhang Xin, Trung Quốc (ảnh thứ 2 từ trái sang hàng trên): Đồng sáng lập công ty phát triển địa ốc Bắc Kinh Soho, Trung Quốc. Tài sản: 2 tỷ USD.

Meg Whitman, Mỹ (ảnh thứ 1 từ phải sang hàng trên): Cựu lãnh đạo eBay, vừa giành đề cử của đảng Cộng hoà cho chức Thống đốc California. Tài sản: 1,3 tỷ USD.J.K. Rowling, Anh (ảnh thứ 3 từ phải sang hàng trên): Tác giả bộ truyện "Harry Potter" . Tài sản: 1 tỷ USD.

Theo VNN. Hoài Linh (Theo Xinhua)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video