Những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới

19/04/2018
2 năm liên tiếp, minh tinh Hollywood Angelina Jolie giữ vị trí số 1 trong danh sách Những người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới do website khảo sát uy tín YouGov bầu chọn.

Angelina Jolie

Đứng đầu danh sách là nữ diễn viên, đạo diễn kiêm nhà từ thiện người Mỹ Angelina Jolie. Trong sự nghiệp, Jolie đã đoạt 1 giải Oscar, 3 giải Quả cầu vàng và được công nhận là nữ diễn viên Hollywood hàng đầu.

Cô còn được biết đến là đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). Cô lên án tội ác hiếp dâm được sử dụng như một thứ vũ khí của chiến tranh, đồng thời kêu gọi các nước có hành động cấp thiết hỗ trợ và bảo vệ quyền phụ nữ. Cô đã góp phần thành lập Trung tâm học thuật về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Vương quốc Anh nhằm mục đích bảo vệ nữ quyền, truy tố tội xâm hại phụ nữ trong chiến tranh và nâng cao học vấn của phụ nữ.

Trong những năm qua, Angelina Jolie đã đi đến nhiều vùng chiến sự, đánh cược cả mạng sống của mình. Cô chú trọng tới việc giải quyết các vấn đề của người tị nạn tại các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới. Cô đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sớm tìm ra cách để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Michelle Obama

Michelle Obama không chỉ được biết đến là phu nhân cựu Tổng thống Barack Obama mà còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng, ý chí và bản lĩnh. Từ lâu, bà Michelle đã là biểu tượng của nữ quyền, là nguồn cảm hứng của trẻ em gái và phụ nữ trên thế giới. Bà Michelle Obama được đánh giá là một trong những vị phu nhân Tổng thống Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay. Bà luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và góp phần làm nên thành công cho những chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Obama.

 Ảnh minh họa

 Bà Michelle Obama được đánh giá là một trong những vị phu nhân Tổng thống Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay

Bà tiến hành những chương trình có quy mô lớn và tầm tác động sâu rộng tới đời sống xã hội Mỹ như cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho trẻ nhỏ hay giúp đỡ để các bé gái có cơ hội học tập tốt hơn Với bà, một đất nước có phát triển được hay không tùy thuộc vào việc các em gái có được trao quyền và cơ hội công bằng như bao bé trai khác. Bà luôn vận động cho chiến dịch "Let Girls Learn" - quyền được tiếp nhận giáo dục của nữ giới ở khắp nơi trên thế giới. Bà hy vọng hướng được sự chú ý của công luận đến 62 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới đang bị tước đi quyền được tiếp nhận giáo dục hoặc bị gia đình khuyến khích bỏ học.

Oprah Winfrey

Bà là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình, đồng thời là nhà hoạt động chính trị, ủng hộ quyền bình đẳng giới, từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi. Bà tin rằng, giáo dục là chìa khóa tự do và có một tương lai tốt đẹp hơn, vì vậy bà đã làm dự án xóa mù chữ có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation - Quỹ từ thiện của Oprah Winfrey đã giúp đỡ phụ nữ, trẻ em và các gia đình khó khăn trên thế giới.

 Ảnh minh họa

Oprah Winfrey là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình, đồng thời là nhà hoạt động chính trị, ủng hộ quyền bình đẳng giới, từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 ngày 8/1, sau khi nhận nhận giải Thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille, Nữ hoàng truyền thông nước Mỹ Oprah Winfrey đã có bài phát biểu nữ quyền tố cáo nạn xâm hại tình dục đã chạm đến trái tim nhiều người. Bà xúc động lên tiếng đề cập đến vấn nạn xâm hại tình dục phụ nữ trên toàn thế giới. Theo bà, “Thời khắc của họ đã đến” - Đó là thời khắc mà người phụ nữ mạnh mẽ đẩy lùi mọi bất công, kỳ thị và phân biệt đối xử cũng như câu chuyện về các vụ xâm hại tình dục tại Hollywood hay bất kỳ nơi nào trên thế giới cần phải được đưa ra ánh sáng.

Nữ hoàng Elizabeth II

Vị Nữ hoàng 92 tuổi giờ đây là người trị vì lâu đời nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Bà là đương kim Nữ hoàng của 16 quốc gia độc lập thuộc Khối thinh vượng chung Anh. Hơn 60 năm qua, bản thân bà đã trở thành “biểu tượng vĩ đại” của nước Anh.

 Ảnh minh họa

 Vị Nữ hoàng 92 tuổi Elizabeth II là người trị vì lâu đời nhất trong lịch sử Vương quốc Anh

Nữ hoàng luôn ý thức về bản chất quyền uy mà mình mang lại cho dân chúng. Như bà từng nói “Tôi không dẫn dân chúng vào những trận chiến. Tôi không mang đến luật pháp hay sự thực thi pháp luật, nhưng tôi có thể làm một cái gì đó khác - tôi có thể mang đến tình yêu từ trái tim tôi để yêu mến công chúng và tạo nên tình huynh đệ đoàn kết của các quốc gia”. Uy quyền của Nữ hoàng không tạo nên từ chiến tranh, không phải là pháp luật hay sự thực thi pháp luật, đó là biểu tượng về sự tin tưởng và tinh thần đoàn kết. Bà là vị nguyên thủ quốc gia thực hiện nhiều chuyến thăm viếng nhất trong lịch sử tới 125 nước trên thế giới. Nguyên Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gọi bà là “nơi neo đậu của thời đại chúng ta”.

Hillary Clinton 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton luôn có mặt trong trong danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Bà đã 2 lần tham gia tranh cử tổng thống Mỹ (năm 2008 và 2016) nhưng không thành công. Bà, cùng với các lãnh đạo nữ khác như Thủ tướng Anh Theresa May hay Thủ tướng Đức Angela Merkel, được coi là những tấm gương rõ ràng nhất về nữ quyền trong thế kỷ 21.

 Ảnh minh họa

 Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton luôn có mặt trong trong danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng lớn trên thế giớ

Mới đây, bà Hillary lên tiếng kêu gọi nữ giới hãy đứng lên định hình tương lại: “Chúng ta cần phụ nữ mạnh mẽ để bước lên và nói. Chúng tôi cần bạn dám thách thức nhiều hơn và mạnh dạn dẫn đầu. Vì vậy, làm ơn hãy làm gương cho mọi người phụ nữ và những cô gái khác, những người đang lo lắng về tương lai mà họ nắm giữ và luôn tự hỏi về quyền, cơ hội và giá trị của mình. Hãy nhớ, bạn là những anh hùng, là những người làm nên lịch sử, là người soi sáng cho tương lai!”.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video