Những mô hình hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh Bình Dương

14/08/2020
Xây dựng và phát triển các mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ sở và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ là sự đổi mới phương thức hoạt động đã và đang được các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương quan tâm, chú trọng
Ra mắt câu lạc bộ Phụ nữ xung kích trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

- Câu lạc bộ Phụ nữ xung kích trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với nhiều loại dịch như bạch hầu, sốt xuất huyết, covid-19…, Hội LHPN phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã xây dựng mô hình CLB Phụ nữ xung kích trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Với 22 thành viên tham gia, CLB nhằm phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau giữa các thành viên và lan tỏa tinh thần vì cộng đồng tới hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường. Đặc biệt, việc thành lập mô hình còn nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia cùng các đoàn thể, hệ thống chính trị cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh, sống khỏe, sống an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội; phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, vận động nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.  Dịp này, Hội LHPN phường vận động hỗ trợ 250 chiếc khẩu trang miễn phí, phát 90 tờ rơi tuyên truyền cho nữ chủ hộ nghèo phòng, chống dịch covid-19.

- Mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN huyện Phú Giáo vừa ra mắt “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” năm 2020 với 290 thành viên. Tham gia sinh hoạt, chị em được nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về đóng góp xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí Nông thôn mới. Mô hình xác định nguyên tắc hoạt động trên cơ sở tự nguyện tham gia của các hội viên, tự sinh hoạt và bàn bạc thống nhất với thời gian làm việc tùy theo điều kiện thực tế của chi hội sao cho phù hợp, thuận tiện cho việc sinh hoạt của tất cả thành viên. Nội dung hoạt động của mô hình nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, trang bị cho các thành viên kiến thức, kỹ năng xây dựng cuộc sống gia đình tiến bộ, hạnh phúc, cách chăm sóc, nuôi dạy con, làm ăn phát triển kinh tế;  tuyên truyền, vận động các thành viên chi hội, người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng, chăm sóc các tuyến đường hoa do Hội phụ nữ tự quản, mô hình trồng rau an toàn, các mô hình kinh tế mới…

- Mô hình thu gom phế liệu

Các thành viên tham gia thu gom phế liệu bán lấy tiền gây quỹ

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội LHPN phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát tổ chức lễ ra mắt mô hình thu gom phế liệu với 228 thành viên. Các gia đình thành viên tham gia mô hình sẽ tự giác thực hiện thu gom, phân loại rác thải có thể tái chế, phế liệu cũ... định kỳ hàng tháng đem nộp cho Ban chủ nhiệm mô hình để bán gây quỹ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa  sử dụng 1 lần sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần... góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng phường Thới Hòa trở thành một phường văn minh đồng thời rút kinh nghiệm hoạt động của mô hình để tiền hành nhân rộng tại địa phương.

BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video