Những hành động đẹp lan tỏa tình thương đến đồng bào miền Trung

16/11/2020
- Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao quà cho người dân vùng lũ Quảng Trị
- Phụ nữ Bắc Ninh ủng hộ hơn 6,4 tỷ đồng tới đồng bào các tỉnh miền Trung
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 6 trái ảnh sang) tặng quà người dân vùng lũ Quảng Trị

- Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao quà cho người dân vùng lũ Quảng Trị

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm, hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho các gia đình, học sinh bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại các địa phương, đoàn đã trao 500 suất quà cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng do các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu”.

Phát biểu tại buổi trao quà, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ với người dân Quảng Trị chịu khó khăn do bị ảnh hưởng của bão lũ, đồng thời mong muốn với những phần quà gửi gắm tình cảm của các nhà hảo tâm gần xa sẽ phần nào giúp người dân địa phương sớm khắc phục thiệt hại và vươn lên trong cuộc sống.

- Phụ nữ Bắc Ninh ủng hộ hơn 6,4 tỷ đồng tới đồng bào các tỉnh miền Trung

Cùng với các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội và cộng đồng, các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Tính đến nay, các cấp Hội đã ủng hộ quà và tiền mặt, tổng trị giá hơn 6,4 tỷ đồng.

Phụ nữ Bắc Ninh tham gia quyên góp, sắp xếp các đồ nhu yếu phẩm để gửi vào miền Trung

Trong đó gồm hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm (gạo, mỳ, sữa, nước uống, đồ dùng học tập, thuốc men...) trị giá hơn 4,8 tỷ đồng. Tiêu biểu là các đơn vị: Tiên Du (2,51 tỷ đồng), thành phố Bắc Ninh (1,35 tỷ đồng), Yên Phong (761 triệu đồng), Quế Võ (508 triệu đồng)...

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần “nhường cơm sẻ áo” của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh và trách nhiệm của tổ chức Hội trong tham gia phòng, chống bão lũ, “vì miền Trung thân yêu”. Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần giúp đồng bào các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bình An Thu Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video