Những dấu ấn nổi bật năm 2020 của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

08/01/2021
Trong năm 2020, thực hiện đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IX, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V, hướng đến kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2020), các cấp Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hiệu quả, có tính lan toả trong xã hội.
Chương trình “Sắc cam – Thắp sáng và Hành động”

Một số hoạt động, kết quả nổi bật có thể kể đến như:

Hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do TW Hội phát động: Các cấp Hội đã cụ thể hóa các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo như tổ chức tìm hiểu giao lưu “Áo dài xưa và nay”, Hội thi “Duyên dáng áo dài”, thi online “Nét đẹp áo dài truyền thống”, “Duyên dáng áo dài, giữ hồn nét Việt”, “Nét đẹp áo dài qua ảnh”… qua đó tôn vinh, quảng bá hình ảnh tà áo dài của phụ nữ Việt Nam. Phát động cán bộ nữ mặc áo dài vào thứ 2 hàng tuần, vào Lễ chào cờ đầu tháng, các sự kiện lớn và các dịp lễ, Tết...

Sáng tác 05 ca khúc viết về đề tài phụ nữ và phong trào phụ nữ thành phố Đà Nẵng: được các cấp hội sử dụng, tập luyện và tuyên truyền trong các hoạt động nhằm tôn vinh những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, ca ngợi nét đẹp và vai trò, đóng góp của các tầng lớp phụ nữ Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Công tác An sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19: Phát động Chương trình “Trao yêu thương, nhận nghĩa tình”, “Sẻ chia yêu thương - Ấm tình phụ nữ Đà Nẵng” để hỗ trợ, san sẻ khó khăn với chị em phụ nữ khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 với tổng giá trị hơn 2,7 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động “bữa cơm yêu thương” ,“May áo blouse” gửi tặng y, bác sĩ  nơi tuyến đầu chống dịch; “Đi chợ giúp dân”, “Giải cứu rau cho nông dân”, “thu gom sách cũ”; hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm… lên tới gần 17 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN các cấp đã “Đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật”, huy động các nguồn lực và hỗ trợ với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng…

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và trao Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu”: Trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 10 Chi hội đạt Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2019 và cho 9 tập thể, 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào phụ nữ giai đoạn 2015-2020.

Chương trình “Sắc cam – Thắp sáng và Hành động”: giao lưu, chia sẻ những cách làm, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực; trưng bày sản phẩm truyền thông, in dấu tay cam kết hành động phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; đồng diễn vũ điệu thể dục thể thao và hoạt động thắp sáng màu cam cầu Rồng, cầu Sông Hàn xuyên suốt từ ngày 28/11 đến ngày 15/12.

Thành lập nhóm facebook “Phụ nữ Đà Nẵng - Lắng nghe và chia sẻ” và trang fanpage “Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng”: thu hút trên 2.800 thành viên tham gia nhóm và trên 21.000 lượt tiếp cận, tương tác. Quản lý, đăng tải, phê duyệt và chia sẻ 2.578 tin, bài đăng trên nhóm Facebook và gần 200 tin, bài trên trang Fanpage.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video