Những “chị ong chăm chỉ” làm đẹp cho phố phường

05/03/2018
Thường xuyên phải đối mặt với công việc nặng nhọc, vất vả và độc hại thế nhưng đội ngũ nữ công nhân lao động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum – những “chị ong chăm chỉ” vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chị tự hào vì đã góp phần làm đẹp cho phố phường, làm đẹp cho cuộc sống.

Với 245 lao động nữ trong tổ số gần 380 lao động trong toàn công ty, đội ngũ nữ lao động là lực lượng giữ vai trò rất quan trọng đối với Công ty. Do đặc thù nghề nghiệp, phần lớn chị em đều làm những công việc trực tiếp như quét dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, cống rãnh thoát nước, trồng chăm sóc cây xanh đô thị... Trên cơ sở đó, các tổ nữ công cũng được thành lập theo mô hình công việc. Công ty có tổ nữ công Đội 5 công nhân vệ sinh môi trường với 25 lao động là nữ,thường xuyên phải làm việc vào ban đêm, công việc hết sức vất vả. Nhờ phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tập thể nữ công nhân Đội 5 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nói về thành tích của tổ, chị Vũ Thị Hòa, tổ trưởng tổ nữ công đội 5 phấn khởi “khoe”, nhiều năm liền tổ nữ công đội 5 đều được khen thưởng do có thành tích tốt trong lao động. Điều này đã tạo động lực lớn để chị em tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với tổ nữ công vệ sinh môi trường, thành tích của tổ nữ công cây xanh đô thị cũng không hề thua kém. Từ sự nhiệt tình, khéo léo và cẩn thận, trên 50 thành viên trong tổ đã góp phần chăm sóc hàng chục km cây xanh trên dải phân cách đường giao thông, vỉa hè đường phố, tại các bùng binh chốt giao thông và các công viên, tượng đài, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, với sự tài hoa, khéo léo, nữ công nhân đội cây xanh đô thị đã sáng tạo ghép nối các loại hoa, cây xanh khác nhau để nạo nên những bức tranh nghệ thuật đẹp mắt cho phố phường.

Xuân về Tết đến cũng là thời điểm các nữ công nhân lao động Công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum lao động vất vả hơn. Các chị phải tạm gác lại công việc chăm lo tết cho gia đình, chạy đua với thời gian để làm đẹp phố phường. Công trình trọng điểm của công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum mừng Đảng, mừng Xuân năm nay đó là vườn hoa tại quảng trường 16/3 thành phố Kon Tum, trong đó, có sự đóng góp rất lớn của các nữ công nhân lao động. Đến vườn hoa để chụp ảnh lưu niệm, ông Nguyễn Xuân Nghệ, ở nhà số 1/12, đường Ngô Thời Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum phấn khởi nói: Tôi rất cảm động trước sự chu đáo, tỉ mỉ của nữ công nhân, chị em đã quét dọn, trồng tưới, điểm tô cho không gian Xuân Mậu Tuất 2018 tại Quảng trường 16/3 thật đẹp.

Các chị đã góp phần tích cực vào thành tích chung của tập thể Công ty với tổng số gần 5.950 lượt km đường phố, trên 17.250 lượt ha vỉa hè và 653 ha công viên. Hoàn thành việc duy trì gần 6.150 lượt km giải phân cách, thu gom, vận chuyển trên 720 m3 đất đá và trồng chăm sóc hành ngàn cây cảnh đô thị.

Phong trào nữ công nhân giỏi việc nước đảm việc nhà, hoạt động nữ công tại công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum đã trở thành điểm sáng trong phong trào công nhân lao động tại thành phố Kon Tum. Năm 2017 có 155 chị trong tổng số 245 chịđược Ban chấp hành công đoàn cơ sở công nhận giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong đó, có 3 tập thể và 24 cá nhân được Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum tặng giấy khen. Có 7 chị được chủ tịch UBND thành phố Kon Tum khen thưởng.

Minh Anh- Hội LHPN tỉnh Kon Tum

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video