Những bứt phá trong cải thiện môi trường sống và bảo vệ vùng biên trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

24/03/2021
- Đắk Nông: Phối hợp triển khai công tác cụ thể cải thiện môi trường sống và bảo vệ vùng biên cương
- Đà Nẵng: Hỗ trợ heo giống cho Trạm Rađa 29
Đại tá Phan Quý Vỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đ/c H’Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp.

- Đắk Nông: Phối hợp triển khai công tác cụ thể cải thiện môi trường sống và bảo vệ vùng biên cương

Nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức chương trình ký kết phối hợp đồng hành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thảo luận những nội dung, công tác cụ thể hàng năm đảm bảo đạt 7 chỉ tiêu được giao khi kết thúc giai đoạn. Theo đó, hai bên cam kết huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng về an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới; hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội về vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; xây dựng các mô hình sinh kế vươn lên thoát nghèo; tăng cường hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhân đạo từ thiện đối với phụ nữ, trẻ em đặc biệt khó khăn... thông qua bảo vệ ngân sách địa phương hàng năm và huy động xã hội hóa cũng như đóng góp từ cán bộ, chiến sỹ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Với những cách thức linh hoạt trong triển khai chương trình, giai đoạn 2018 - 2020, tại địa bàn các xã biên giới đã huy động tổng nguồn lực đạt trên 3 tỷ đồng. Tổ chức đa dạng các hoạt động hướng đến tăng cường cải thiện sinh kế, quan tâm giải quyết một số vấn đề thiết thân của phụ nữ vùng biên, bước đầu tạo đà cho chị em vươn lên, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách, phát huy vai trò của mình trong gia đình, trách nhiệm công dân sinh sống và làm việc vùng biên cương của Tổ quốc.

- Đà Nẵng: Hỗ trợ heo giống cho Trạm Rađa 29

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", công tác hậu phương quân đội năm 2021 và Chương trình “Ấm áp tình quân dân”, chị Trần Thị Thu Hạnh - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đã đến thăm và trao tặng 10 con heo giống đến các cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 29 - Sơn Trà (thuộc Trung đoàn Rađa 290 - Sư đoàn 375) nhằm tạo điều kiện để đơn vị tăng gia sản xuất.

Chị Trần Thị Thu Hạnh – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đến thăm và trao tặng 10 con heo giống đến các cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 29 - Sơn Trà

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 29, đồng chí Đại úy Phạm Minh Quế - Trạm trưởng, đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của các cấp Hội phụ nữ thành phố đối với cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 29 trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ quyết tâm đoàn kết, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Quân đội và nhân dân.

Đây là một trong những hoạt động của Hội LHPN thành phố nhằm thể hiện tình cảm, động viên cán bộ/chiến sĩ cố gắng, nỗ lực vượt mọi khó khăn để làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc thân yêu.

Phan Thị Minh; Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video