Những bộ tộc phụ nữ có quyền quyết định tất cả

23/06/2017
Hầu như mọi nơi trên thế giới đều theo chế độ phụ hệ và cho đến ngày nay, chuyển sang bình đẳng, không phân biệt nam-nữ. Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới vẫn còn tồn tại xã hội hệ mẫu.

 Ảnh minh họa

Bộ tộc Akan của Ghana hiện nay là xã hội theo chế độ mẫu hệ phổ biến nhất châu Phi. Với một hệ thống thừa kế, trong đó người thừa kế trực tiếp của một người đàn ông là con của chị gái chứ không phải con của anh ta.

 
 Ảnh minh họa

Bộ tộc Balue của Cameroon là một nhóm sắc tộc nằm ở khu vực Tây Nam Cameroon. Balues theo chế độ mẫu hệ, trong đó trẻ em theo họ của mẹ. Theo luật lệ, người con đầu lòng của người chị cả trong gia đình được thừa kế tài sản từ anh trai của người mẹ. Và đứa trẻ sử dụng tài sản theo ý muốn của mình.

 Ảnh minh họa

Bộ tộc Khasi, Ấn Độ là một trong số ít những xã hội mẫu hệ vẫn tồn tại ở Ấn Độ. Bộ lạc này sinh sống ở tỉnh Meghalaye, bao gồm các dòng họ được xác định bởi dòng dõi gia đình của người mẹ. Thông thường, trẻ em gái sẽ được kế thừa bất động sản như đất đai trong cộng đồng.

Ảnh minh họa 

Quần đảo Owambos của Namibia: Bộ lạc Owambo là nhóm sắc tộc lớn nhất ở Namibia. Theo truyền thống, Owambos thừa kế theo chế độ mẫu hệ. Mặc dù sự ảnh hưởng của phương Tây đã gây ra những thay đổi đối với sự thừa kế của người dân, nhưng chế độ thừa kế này vẫn còn tồn tại trong các cộng đồng ở nông thôn của bộ tộc.

 Ảnh minh họa

Bộ tộc Mosuo của Trung Quốc là một trong những xã hội mẫu hệ lâu đời nhất trên thế giới. Bộ lạc này nằm ở tây nam Trung Quốc. Người dân Mosuo coi tình yêu của một người mẹ là cốt lõi của nhân loại. Theo truyền thống, trẻ em sinh ra mang họ mẹ và sống trong gia đình người mẹ.

 Ảnh minh họa

Bộ lạc Garo, Ấn Độ: Bộ lạc Garo sinh sống ở vùng đông bắc Ấn Độ, là một xã hội mẫu hệ trong nhiều thế kỷ, công nhận người vợ là trụ cột của gia đình. Mọi tài sản trong gia đình đều nằm trong tay người phụ nữ. Quyền thừa kế sau khi người mẹ mất đi cũng thuộc về người con gái.

 Ảnh minh họa

Cộng đồng Minangkabau của Indonesia: Đây là một xã hội mẫu hệ lớn nhất trên thế giới và nằm ở phía tây Sumatra của Indonesia. Ở đây, tài sản thuộc sở hữu của những người phụ nữ. Theo tập tục, người mẹ sẽ trao quyền thừa kế cho con gái. Người dân Minangkabau coi bà mẹ là nhân vật quan trọng nhất trong xã hội.

 Ảnh minh họa

Các Bijagos ở Guinea Bissau: Bijagos bao gồm 4 thị tộc duy trì một trật tự xã hội theo chế độ mẫu hệ và mẫu quyền. Luật pháp cho phép mọi người sử dụng tài sản hoặc đất thuộc sở hữu của người phụ nữa mà không phải chia đất. Người mẹ có quyền lực lớn nhất trong mỗi hộ gia đình.

 Ảnh minh họa

Cộng đồng người Amis ở Đài Loan (Trung Quốc) vẫn tiếp tục duy trì chế độ mẫu hệ và mỗi hộ gia đình đều do một bà mẹ đứng đầu. Theo truyền thống, phụ nữ sở hữu tài sản, con gái cả của mỗi gia đình sẽ có quyền thừa kế. Trong khi nam giới tham gia các hoạt động quân sự theo luật bản xứ của bộ tộc

 Ảnh minh họa

Dân tộc Lào ở Thái Lan: Đây là một nhóm dân tộc ở đông bắc Thái Lan. Sau khi kết hôn, người đàn ông được yêu cầu chuyển vào ở nhà của vợ mình. Ngoài ra, con gái út của một gia đình có quyền thừa kế tài sản của gia đình. Đây là một trong số ít xã hội còn lại trên thế giới theo chế độ mẫu hệ.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video