Nhịp cầu giao lưu phụ nữ với cán bộ chiến sỹ biên phòng

23/02/2009
Nhằm thực hiện chương trình phối hợp "Vận động phụ nữ biên giới, bờ biển" giữa Hội LHPN tỉnh TT.Huế với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959- 03/3/2009), 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989- 03/3/2009); Kỷ niệm 99 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1969 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày 19/2/2009 Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hoạt động “Giao lưu Phụ nữ với cán bộ chiến sĩ Biên phòng tuyến biên giới” tại huyện A Lưới.

Chương trình đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình. Các đơn vị Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố, các ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh, ban Công tác nữ Công an, BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban ngành khác như: Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật. ...đã đến giao lưu văn nghệ và tặng quà 4 đồn Biên phòng tuyến biên giới 04 tủ lạnh và một số món quà khác.

Nhân dịp này, Đồng chí Phan Thị Thanh Hà, UVBCH TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sỹ biên phòng nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ, chiến sỹ biên phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục phối hợp với các cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ biên giới, bờ biển giai đoạn 2008 - 2012” giữa Hội LHPN với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo các đồn biên phòng cũng đã xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh TT.Huến và hứa lực lượng biên phòng sẽ mang hết tinh thần và nghị lực, chủ động, sáng tạo, vượt khó, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Mặc dù, chuyến đi thăm các đồn biên phòng tuyến biên giới tại huyện A Lưới chỉ diễn ra trong thời g ian ngắn ngủi, nhưng đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các ban ngành đi cùng đoàn có thêm những hiểu biết, sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ với những khó khăn của cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh trong cuộc sống cũng như trong công tác. Chuyến đi đã mở ra mối quan hệ giao lưu lâu dài và mật thiết giữa cán bộ, hội viên phụ nữ với cán bộ chiến sỹ biên phòng tuyến biên giới nói riêng và lực lượng biên phòng tỉnh TT. Huế nói chung.

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh TT.Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video