Nhiều hoạt động thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước ở Cư M’gar

09/11/2015
Trong 5 năm qua, bình quân hằng năm toàn huyện đã có trên 26.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đăng ký thực hiện và có 76% trong số đó đạt chuẩn trong các phong trào thi đua gắn với 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Huyện Cư M’gar (tỉnh Đắc Lắc) hiện có trên 26.200 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt ở 190 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố ở 18 cơ sở Hội trực thuộc.

Để đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong 5 năm qua, các cơ sở Hội phụ nữ trong huyện đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật trong phụ nữ, vận động chị em tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Trong 5 năm qua, bình quân hằng năm toàn huyện đã có trên 26.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đăng ký thực hiện và có 76% trong số đó đạt chuẩn trong các phong trào thi đua gắn với 4 phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Một hoạt động sôi nổi của tổ chức Hội trong thời gian qua có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng xã hội sâu sắc là hoạt động tiết kiệm, hỗ trợ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Thông qua mô hình tiết kiệm “nuôi heo đất”, “ống tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tiết kiệm”, từ năm 2011 đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện đã tiết kiệm thu về được trên 15,6 tấn gạo, hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ trực tiếp cho trên 800 lượt gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Ngoài ra, cùng với các nguồn vận động khác, Hội Phụ nữ huyện còn hỗ trợ đầu tư xây dựng được 13 nhà Mái ấm tình thương, 3 nhà Đại đoàn kết và 2 nhà Tình nghĩa tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ gần 700 triệu đồng. Góp phần hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cơ sở phân công mỗi chi hội nhận đỡ đầu giúp từ 1-2 hộ thoát nghèo; tiếp tục xây dựng, duy trì các mô hình giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, cho vay đầu tư sản xuất chăn nuôi, bảo vệ môi trường, nhất là đối với khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do phụ nữ làm chủ hộ. Để hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, trong 5 năm qua, các cơ sở Hội trong huyện đã chủ động đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng cho hơn 5.000 lượt hội viên nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 82 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức được gần 90 lớp hội thảo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT - công nghệ cho trên 7.000 lượt cán bộ, hội viên ở cơ sở; phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở được 6 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với gần 200 chị em tham gia; giới thiệu cho gần 300 phụ nữ ở nông thôn đi làm việc với thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp. Nhờ vậy, toàn huyện đã có 100% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (chủ yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số) nhận được sự hỗ trợ bằng nhiều hình thức (quy đổi thành tiền trị giá trên 12 tỷ đồng). Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có 352 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo.

Song song đó, các cơ sở Hội còn vận động gần 90 trẻ em bỏ học trở lại trường; vận động, quản lý và giáo dục 35 trẻ em hư tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp tổ chức được gần 80 buổi phát động quần chúng đưa gần 50 thanh niên hư hỏng và 7 đối tượng nghiện ma túy ra kiểm điểm trước dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chị em về cách nuôi dạy con tốt, không vi phạm pháp luật, tiến tới xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Bên cạnh đó, tổ chức Hội còn vận động chị em giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng hố rác thải tự hoại, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, xây dựng được 61 đoạn đường phụ nữ tự quản; vận động được gần 60 chị em ở khu vực nông thôn hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng cùng các thiết chế văn hóa khác trị giá trên 5 tỷ đồng… Với các phong trào thi đua đó, đến nay toàn huyện đã có gần 21.400 hộ hội viên phụ nữ đạt  tiêu chí “5 không, 3 sạch” sát đúng với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… 

Có thể nói, với việc bám sát Nghị quyết của Đảng và của tổ chức Hội cấp trên, trong 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Cư M’gar đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, là những hạt nhân tích cực để xây dựng khu vực nông thôn ngày càng phát triển toàn diện. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của người phụ nữ mới trong thời kỳ cũng như vị thế của tổ chức Hội trong đời sống xã hội ở địa phương.

baodaklak

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video