Nhiều hoạt động hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 2013

02/07/2013
Hướng tới kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và “Năm gia đình Việt Nam 2013”, Hội LLHPN Việt Nam và các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

* TP. Đà Nẵng: Ngày hội “Bình đẳng giới – Gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng”

Ngày hội “Bình đẳng giới – Gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng” do Hội LHPN TP. Đà Nẵng tổ chức ngày 23/6/2013, thu hút sự tham gia của trên 3.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ, đại diện các gia đình trên địa bàn TP. Đà Nẵng với nhiều hoạt động sôi nổi, hình thức phong phú, đa dạng.

Diễn đàn “Tôi kể chuyện này” và giao lưu “Người trong cuộc” thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi những câu chuyện có thực của chính các chị đạt giải cao trong cuộc thi viết “Tôi kể chuyện này”, các chị tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống, xã hội của thành phố. Những câu chuyện được các chị chia sẻ là kinh nghiệm, sự nỗ lực vươn lên của mình trong công tác quản lí, công tác Hội, xây dựng mô hình, vận động cộng đồng, công tác xã hội

Hội thi “Kiến thức gia đình” đã tuyên truyền đến cộng đồng kiến thức, kinh nghiệm xử lý những vấn đề liên quan đến gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội…

Giao lưu các mô hình câu lạc bộ với 36 câu lạc bộ tham gia đã cống hiến cho ngày hội nhiều tiểu phẩm tự biên tự diễn hài hước với nội dung mang tính giáo dục sâu sắc. Đây cũng là hoạt động để lại nhiều ấn tượng với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng, vận hành câu lạc bộ tại cộng đồng thông qua các bài thuyết trình của Chủ nhiệm các câu lạc bộ.

Phần thi “Nam giới vào bếp” đã thu hút nhiều nam giới tham gia. Họ nhiệt tình, say mê thể hiện tài năng nấu nướng của mình, thể hiện sự chia sẻ, đóng góp của nam giới trong công việc gia đình.

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động hấp dẫn khác: giao lưu “Gia đình văn hóa – Thể thao”; trưng bày các sản phẩm do phụ nữ sản xuất, kinh doanh; giao lưu ẩm thực; giao lưu sinh hoạt văn hóa – văn nghệ; trưng bày góc nhìn phụ nữ tham chính, câu chuyện phát thanh…

 

* TP. HCM tuyên dương gần 200 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

Sáng 27/6, UBND TP. HCM đã tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2013. Có 128 gia đình hạnh phúc tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn gia đình hạnh phúc toàn thành phố đã được tuyên dương. Đây là những gia đình điển hình, gương mẫu trong phong trào nuôi dạy con tốt, con cháu thảo hiền, anh em hòa thuận.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP. HCM cũng tổ chức buổi giao lưu “Điểm tựa gia đình” nhằm biểu dương, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống; tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình theo chuẩn mực của gia đình Việt Nam. Hoạt động giao lưu cũng là diễn đàn để công nhân, viên chức, người lao động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP. HCM đã tuyên dương 66 gia đình nữ công nhân, viên chức tiêu biểu. Đó là những gia đình có chồng đang làm nhiệm vụ quần đảo Trường Sa; những nữ công nhân cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu để đảm bảo cuộc sống gia đình; và các gia đình công nhân nỗ lực vượt khó.

Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội LHPN TP.HCM đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh "Hạnh phúc gia đình – niềm vui cho cộng đồng" tại Công viên Lam Sơn, trung tâm thành phố.

* Hội thi Gia đình hạnh phúc - chung tay xây dựng nông thôn mới huyện Mai Sơn:

Trong 2 ngày 26, 27/6/2013, Hội LHPN huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tổ chức thành công Hội Thi "Gia đình hạnh phúc- chung tay xây dựng nông thôn mới". Tham dự hội thi có 16 gia đình gồm bố, mẹ, các con có độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đến từ các cơ sở Hội LHPN các xã, công đoàn Giáo dục, công đoàn cơ sở các xã của huyện. Qua 3 phần thi: tự giới thiệu, thi tìm hiểu kiến thức về hạnh phúc gia đình và chương trình xây dựng nông thôn mới và phần thi năng khiếu.

Các gia đình đã trổ tài tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Kết thúc Hội thi, 2 giải nhất thuộc về gia đình chị Sổng Thị Mê - hội viên phụ nữ bản Rừng thông, xã Mường Bon và gia đình chị Phạm Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban chấp hành. Đây thực sự là ngày hội và là sân chơi, đợt sinh hoạt bổ ích, lý thú để các gia đình thể hiện tài năng trong việc giữ gìn mái ấm gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; đồng thời nâng cao nhận thức về việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

* Cần Thơ: Ngày hội gia đình hạnh phúc năm 2013

Ngày 26/6, Hội LHPN Cần Thơ tổ chức Ngày hội gia đình hạnh phúc năm 2013. Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hoà dự và trao 200 triệu đồng Quỹ xây dựng Mái ấm tình thương, quà cho các gia đình chính sách, hội viên nghèo của thành phố Cần Thơ.

Với nhiều động phong phú như hội thi “Gia đình tiết kiệm điện”; trưng bày và bán sản phẩm để gây Quỹ phòng chống bạo lực gia đình; tư vấn pháp luật; chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp phụ nữ…, Ngày hội đã tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ và cộng đồng ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình đối với sự quan tâm, cùng vượt khó khăn, góp sức xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cùng với những món quà của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN thành phố đã trao 2 Mái ấm tình thương trị giá 30 triệu đồng/mái ấm và trao 3 sổ tiết kiệm cho các gia đình hội viên khuyết tật, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

* Quảng Ninh nhiều hoạt động hướng về gia đình

Ngày 20-6, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức hội nghị biểu dương gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Long tham dự. , 34 gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã được Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen.

 Ảnh minh họa

 PCT Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trao giấy khen cho gia đình phụ nữ tiêu biểu


Ngày 25-6, HLHPN và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 thế hệ tỉnh Quảng Ninh năm 2013. 50 gia đình xuất sắc tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh được biểu dương trong đợt này.

Trong thời gian qua, công tác gia đình đã thực sự trở thành một vấn đề lớn, mang tầm quốc gia, luôn được Đảng, Nhà nước chú trọng, quan tâm và ngày càng được triển khai một cách sâu rộng trong phạm vi toàn quốc. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh… Qua đó, xuất hiện nhiều gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, góp phần tích cực cùng với tỉnh thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm đầu tư hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình, đặc biệt các gia đình thuộc hộ chính sách, hộ nghèo. Công tác chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội cũng được quan tâm. Quảng Ninh đã có trên 200 ngàn gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, đạt 79%. Hội nghị biểu dương không chỉ biểu dương, ghi nhận những gia đình xuất sắc, tiêu biểu mà còn là là diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm trong nuôi dạy con tốt; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng mô hình gia đình vượt khó vươn lên... 

Nguyễn Thị Ngà- Hội LHPN tỉnh Sơn La
TTTT Tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video