Nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, tạo động lực giúp chị em phụ nữ khó khăn vùng biên ổn định cuộc sống

01/07/2022
- Quảng Nam: Phụ nữ toàn tỉnh ủng hộ 565 triệu đồng hưởng ứng Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022
- Quảng Trị: Phối hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh xây Mái ấm tình thương, trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn vùng biên
Lãnh đạo Hội LHPN TP. Đà Nẵng và Quảng Nam thăm, tặng quà Hội LHPN các xã A Xan, Tr’Hy và Đồn BP A Xan

- Quảng Nam: Phụ nữ toàn tỉnh ủng hộ 565 triệu đồng hưởng ứng Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022

Thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình Xuân đoàn kết - Tết biên cương tại các xã biên giới thuộc huyện Nam Giang, Tây Giang với chuỗi hoạt động như: thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các Đồn Biên phòng tuyến biên giới, chính quyền địa phương và 700 hộ nghèo của các xã thuộc Chương trình; trao tặng 3 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo xã Gari, Ch’ơm, huyện Tây Giang xã Đắc Pring, huyện Nam Giang; nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em; bàn giao 4 công trình “Xanh - sạch - đẹp - sáng vùng biên”. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên 300 triệu đồng.

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh Phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ, cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng và nhân dân trong tỉnh nhắn tin ủng hộ cho phụ nữ vùng biên giới trong Chương trình; thường xuyên tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục thực hành tiết kiệm theo gương Bác ủng hộ ít nhất 3.000 đồng/người/ năm để tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình. Đến ngày 1/5/2022, toàn tỉnh ủng hộ Chương trình với số tiền 565 triệu đồng; Phối hợp với Hội LHPN thành phố Đà Nẵng ký kết Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 tại xã Axan, Tr’hy, huyện Tây Giang.

5 năm qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội cụ thể, thiết thực, tạo động lực thúc đẩy giúp chị em phụ nữ và hộ gia đình khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi vươn lên ổn định cuộc sống và đã có 1.618 hộ phụ nữ DTTS thoát nghèo. Nổi bật, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo vận động các cấp Hội phụ nữ vùng đồng bào DTTS và miền núi xây dựng 749 loại hình tiết kiệm, đã vận động tiết kiệm trên 98 tỷ đồng hỗ trợ 2.872 lượt phụ nữ nghèo vay để phát triển kinh tế. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả kinh tế cao như thành lập tổ, nhóm liên kết phát triển kinh tế; xây dựng mô hình trồng nấm; đào tạo, khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống; xây dựng đề án và triển khai mô hình “Chăn nuôi dê sinh sản có chuồng trại và khu chăn nuôi tập trung”…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch chi tiết, bài bản cùng chính sách hỗ trợ đảm bảo, mô hình của Hội LHPN huyện thu hút 22 hộ lao động nữ là chủ hộ nghèo. Đến nay, 22 hộ phụ nữ đã có tổng đàn dê hơn 150 con, bước đầu các hộ tham gia mô hình đã tăng thu nhập mỗi tháng bình quân 8 - 10 triệu đồng.

- Quảng Trị: Phối hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh xây Mái ấm tình thương, trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ khó khăn vùng biên

Ngày 22/6, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2022 tại xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 5 MATT và 2 phương tiện sinh kế trị giá 275 triệu đồng

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 - 2025, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là đơn vị đồng hành và hỗ trợ phụ nữ xã A Ngo và A Bung (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương, trao tặng các phương tiện sinh kế… cho hội viên, phụ nữ xã A Bung và A Ngo có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 5 Mái ấm tình thương, 2 phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 275 triệu đồng.

Minh Ánh; Thanh Thúy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video