Nhiều chuyển biến trong công tác nữ công của công đoàn

04/03/2008
Ngày 28/2, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị nữ cán bộ công đoàn chủ chốt. Bà Hà Thị Khiết, UV Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và hơn 100 cán bộ nữ công đoàn chủ chốt đã dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoà Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Ban Nữ công công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng tạo sự chuyển biến mới trong công tác nữ công của công đoàn. Nổi bật là việc thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các phong trào nâng cao trình độ mọi mặt, các hoạt động từ thiện trong nữ công nhân viên chức công đoàn…

Cũng tại Hội nghị, bà Hà Thị Khiết cho rằng, lực lượng cán bộ nữ công đoàn trong thời gian qua, đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Ban nữ công đã làm tốt công tác tham mưu, tích cực tham gia quá trình xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan tới lao động nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho chị em.

Theo bà Hà Thị Khiết, nữ cán bộ công đoàn chủ chốt có vai trò quan trọng trong việc nắm vững tình hình cán bộ nữ cấp mình để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ. Thời gian tới, công tác nữ công các cấp cần phải tạo được sự chuyển biến hơnnữa trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ, quan tâm bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ nữ.

Nhân dịp kỷ niệm 1968 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các nữ cán bộ công đoàn chủ chốt đã ôn lại lịch sử những ngày này và đón nhận những bó hoa tươi thắm của các vị lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Minh Hoà
Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video