Nhiều đường dây buôn phụ nữ làm gái mại dâm

22/12/2006
Đêm 11/2, tại khu vực đường mòn, thuộc địa bàn cửa khẩu Lào Cai, có 3 phụ nữ trẻ tìm cách vượt biên sang bên kia biên giới. Những biểu hiện bất thường của họ, không qua được tầm kiểm soát của các trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã yêu cầu 3 cô gái cho kiểm tra giấy tờ tùy thân, đồng thời đưa về trụ sở của Đồn cửa khẩu để làm rõ. 2 cô gái khai tên là Nguyễn Thị V. và Hà Thị D., cùng 26 tuổi, trú tại huyện Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được Mai Thị Huế  (26 tuổi), trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, bạn của chị gái đưa đi tìm việc làm tại tỉnh Phú Thọ… Linh cảm nghề nghiệp, kết hợp với những mâu thuẫn trong lời khai của Huế giúp các trinh sát nhận định đây là đường dây đưa phụ nữ ra nước ngoài hoạt động mại dâm do Huế là đối tượng chủ mưu.

Đến ngày 14/2, Đồn Biên phòng cửa khẩu phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng. Theo lời khai của Huế, do đua đòi, hơn 14 tuổi, Huế đã bỏ nhà sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Sau nhiều năm phiêu bạt nơi xứ người, năm 2004, Huế về quê một thời gian lại theo một người phụ nữ khác sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Quãng thời gian làm việc tại các nhà chứa đã giúp Huế dễ dàng lấy được cảm tình của một gã chủ chứa tên là Bách.

Đầu tháng 2/2006, người chủ chứa “nhờ” Huế về Việt Nam tìm phụ nữ đưa ra nước ngoài hoạt động mại dâm. Ngày 10/2, Huế tìm về Tuyên Quang và gặp lại một người bạn thân tên là Yến, đặt vấn đề tìm người đi làm tại quầy giày dép của chị ta ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ với mức lương là 500 nghìn đồng/tháng. Tin lời của Huế, Yến đã giới thiệu em gái mình là D. và bạn của em gái là Nguyễn Thị V. cùng đi làm.

Trước đó, ngày 24/1, lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai cũng làm rõ một đường dây đưa người từ Yên Bái sang Trung Quốc làm gái mại dâm, bắt giữ 3 đối tượng là Vũ Văn Thiện (32 tuổi), trú tại thôn Cò Cọi, xã Sơn A; Phan Văn Ân (24 tuổi), trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và Trần Thị Dung, trú tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chuyên án được Biên phòng cửa khẩu Lào Cai xác lập từ lá đơn của hai nạn nhân trong đường dây mua bán phụ nữ là Lường Thị O. và Lường Thị S., cùng 24 tuổi, trú tại huyện Văn Chấn. Thông qua mối quan hệ quen biết, O. và S. được Thiện và Ân là những người cùng huyện đặt vấn đề thuê hai cô đi làm ôsin với giá tiền thỏa thuận là 500 nghìn đồng/tháng.  O. và S. đã chấp nhận cùng đi và bị các đối tượng lừa đưa bán cho một người phụ nữ tên là Dung ở Hà Khẩu ép làm gái mại dâm. Họ bị Dung đưa vào Sapả (Trung Quốc) và hàng ngày phải tiếp khách mua dâm…

Trong một chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm của Công an Trung Quốc, O. và S. được chủ chứa cho tiền để về thị trấn Hà Khẩu gặp Dung. Lúc này, lợi dụng sơ hở của bọn chủ chứa, các cô gái đã trốn về nước khai  báo. Qua điều tra,  ngày 21/1, Biên phòng tỉnh đã ra lệnh bắt giữ Thiện; ngày 22/1 bắt giữ Ân; ngày 24/1, bắt giữ Trần Thị Dung

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video