Nhật Bản có nữ ứng cử viên thủ tướng đầu tiên

10/09/2008
Ngày 8-9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike đã thông báo ra tranh cử chức thủ tướng, trở thành người phụ nữ đầu tiên tại đất nước mặt trời mọc tranh cử vào vị trí này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Koike, 56 tuổi, từng là người dẫn chương trình truyền hình, nói bà đã thu thập đủ 20 chữ ký cần thiết từ các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền để tham gia cuộc bầu cử vào ngày 22-9 tới nhằm tìm người kế nhiệm Thủ tướng Yasuo Fukuda.

Với động thái trên, bà Koike đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ra tranh cử vào vị trí lãnh đạo cao nhất của LDP, đảng gần như nắm quyền lãnh đạo Nhật Bản liên tục kể từ khi thành lập năm 1955.

Theo AFP, bà Koike là người thạo tiếng Anh và tiếng Arabia và là một chuyên gia về chính sách ngoại giao. Ngoài vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, bà cũng từng đảm đương cương vị Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản.

Bà cho biết sẽ đưa ra dự luật thuế môi trường, chẳng hạn thuế khí thải carbon, được những người ủng hộ cho là cần thiết đối với Nhật Bản trong cuộc chiến chống toàn cầu ấm lên.
Theo Tuổi trẻ, AFP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video