Nhận diện thủ đoạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới

30/04/2008
Nạn buôn bán PNTE ở Lào Cai ngày càng gia tăng và rất phức tạp. Đã có sự kết hợp giữa các đối tượng hình thành đường dây liên huyện, liên tỉnh. Đặc biệt, cũng có sự kết hợp với một số đối tượng là người nước ngoài và người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài để tổ chức hoạt động phạm tội.

Chúng tôi đến Lào Cai, nơi được đánh giá là hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em (PNTE) xảy ra khá nóng bỏng, để tìm hiểu về những thủ đoạn của bọn tội phạm. Trung tá Lê Hồng Vy, Đội trưởng Đội điều tra hình sự Công an huyện Bảo Thắng cho biết: Công an Bảo Thắng vừa phát hiện một âm mưu đưa người qua biên giới và giải cứu được nạn nhân.

Nạn nhân là một cô gái 19 tuổi, nhà ở xã An Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, cho biết: "Có một người đàn ông tự xưng tên là Dũng, đến nói với bố mẹ em rằng sẽ tìm giúp việc làm ở TP Lào Cai. Công việc là làm công nhân nhà máy thuốc lá với thu nhập tốt, công ăn việc làm ổn định. Tin lời, bố mẹ cho em đi theo người đó lên Lào Cai, không ngờ lại bị đưa sang Trung Quốc".

Theo thống kê của Phòng Điều tra tội phạm về TTXH (PC 14) Công an tỉnh Lào Cai, năm 2007, trên địa bàn Lào Cai đã xảy ra 27 vụ buôn bán PNTE gồm 52 đối tượng phạm tội, lừa bán 70 PNTE. So với năm 2006, số vụ buôn bán tăng hơn 44% (tăng 12 vụ), số đối tượng tăng 13% (tăng 7 đối tượng).

Thông qua công tác điều tra cơ bản và công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lào Cai cũng xác định, từ năm 2004 đến năm 2007, có 262 PNTE bị buôn bán, 285 PNTE vắng mặt tại địa phương chưa rõ lý do (nghi bị buôn bán), 471 phụ nữ rời bỏ địa phương sang Trung Quốc lấy chồng, 46 PN kết hôn với người nước ngoài (có đăng ký kết hôn tại Việt Nam); ngoài ra, số PNTE bị buôn bán hồi hương trở về tái hòa nhập cộng đồng đã xác định được là 134 người.

Chỉ tính riêng từ cuối tháng 11/2007 đến nay, đã xảy ra 5 vụ, gồm 14 đối tượng lừa gạt, buôn bán 11 PNTE, trong đó gồm 9 phụ nữ và 2 trẻ em.

Điều đó cho thấy, nạn buôn bán PNTE ngày càng gia tăng và rất phức tạp. Các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn với nhiều thủ đoạn mới và có sự kết hợp giữa các đối tượng hình thành đường dây liên huyện, liên tỉnh.

Đặc biệt, cũng có sự kết hợp với một số đối tượng là người nước ngoài và người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài để tổ chức hoạt động phạm tội.

Anh Phạm Văn Năm, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Đặc thù của Lào Cai là một tỉnh biên giới phía Bắc có địa hình phức tạp, với đường biên giới dài gần 203,5km giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Lào Cai lại có nhiều dân tộc anh em sinh sống, ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức của quần chúng còn nhiều hạn chế. Từ thực tiễn đấu tranh chống nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới, Công an tỉnh Lào Cai nhận rõ nhiều thủ đoạn của tội phạm để tuyên truyền tới nhân dân các xã, các tổ chức, đoàn thể… cùng tham gia phòng chống.

Lật giở những trang hồ sơ mới lập về các đối tượng phạm tội buôn bán PNTE, chúng tôi không khỏi giật mình. Dịp Tết Dương lịch, bốn đối tượng Ly Chấn Phà (26 tuổi), Lồ Sín Sinh (26 tuổi), Phàn Mẩy Phương (21 tuổi), Lồ Thị Trang (26 tuổi), cùng trú tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương đã lừa gạt, buôn bán 1 phụ nữ và 2 trẻ em qua biên giới.

Gần đây, Đặng Văn Phúc (37 tuổi, trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà) và Đặng Thị Thắm (27 tuổi, trú tại xã Long Phúc, huyện Bảo Yên) cũng lừa bán 3 phụ nữ qua biên giới…

Hiện nay, Công an tỉnh Lào Cai đã đưa vào diện quản lý 66 đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội này. Ngoài ra, cũng đã xác định được 5 đối tượng người Trung Quốc, người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Trung Quốc câu kết với các đối tượng trong nước để đưa PNTE ra nước ngoài với mục đích mại dâm.

Những kẻ gây mất ổn định xã hội, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự của PNTE vì lợi nhuận sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng đối với những nạn nhân của chúng, dù có thể đã trở về nhà thì vết thương lòng và khả năng tái hòa nhập cộng đồng vẫn là một hành trình dài, gian khổ.

Ngoài thái độ kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán PNTE, thì trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể đối với những nạn nhân bị lừa gạt trở về tái hòa nhập cộng đồng, vẫn cần lắm những tấm lòng bao dung.

Theo Công An Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video