Người phụ nữ miền núi được nhận giải thưởng Nữ doanh nhân vi mô toàn quốc năm 2010

05/01/2011
Sinh ra từ vùng đất miền núi nghèo của huyện Kim Bảng- tỉnh Hà Nam, người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai nhưng đầy nghị lực, với ý chí tự thân đứng ra đảm nhận, mở mang trang trại đa canh, nuôi đặc sản để làm giàu cho gia đình, chị là Nguyễn Thị Nâng ở khu kinh tế mới xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Năm 1997, chị đã mạnh dạn nhận thầu 6 mẫu ruộng làm trang trại. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của tổ chức Hội phụ nữ xã, chị đã đầu tư nuôi tôm càng xanh, cá chim trắng, lợn mán vv... Những ngày đầu khó khăn nối tiếp khó khăn nhưng với nghị lực và quyết tâm, chị đã vượt khó và phát triển đi lên. Từ 100 triệu đồng, đến nay chị đã có trong tay cơ ngơi cả tỷ đồng. Chị tâm sự: “ Tôi chỉ nghĩ, mọi việc phải cố gắng vươn lên, dù vất vả, khó khăn nhưng vẫn phải quyết tâm làm bằng được”.

Chồng chị mất sớm, con gái lớn mới lập gia đình, con trai của chị đang theo học trung học phổ thông nên chị phải đảm đương mọi việc gia đình, trang trại, ngay cả những việc tưởng chừng chỉ dành riêng cho nam giới.

Tần tảo lam lũ, chị đã vượt qua được nhiều chặng đường khó khăn để quản lý tốt trang trại, phát triển sản xuất. Mỗi năm trừ chi phí, trang trại của chị đã cho thu lãi đạt trên 100 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, bằng tiền lãi chị tiếp tục đầu tư mở rộng thêm mô hìnhtrồng cây vụ đông, cây hàng hoá cho thu nhập cao. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu nữ chủ trang trại tiêu biểu, làm kinh tế giỏi. Đặc biệt tháng 12 năm 2010, chị được tôn vinh người phụ nữ đạt giải thưởng doanh nhân vi mô toàn quốc năm 2010.

Sau nỗi vất vả, nhọc nhằn, niềm vui lớn đã đến với chị. Dám nghĩ, dám làm, sống lạc quan, tự chủ xây dựng cho mình hướng đi đúng, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, chị xứng đáng là phụ nữ điển hình được nhiều chị em học tập, làm theo.

Minh Tâm - Hội phụ nữ Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video