Người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

23/01/2019
Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Donald Trump. Các công ty Trung Quốc cho các nhân viên nữ trên 30 tuổi nghỉ Tết sớm; Nữ chính trị gia khiếm thị là người chuyển giới Emily Brothers là những tin giới nổi bật ngày 22/1.

1. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của bang California Kamala Harris (54 tuổi) là con gái của cặp vợ chồng người nhập cư đến từ Ấn Độ và Jamaica. Bà cũng là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống năm 2020 để "khẳng định tương lai của chúng ta" và "đấu tranh cho các giá trị Mỹ".

"Chúng ta hãy cùng nhau làm điều này. Hãy cùng nhau khẳng định tương lai của chúng ta. Vì chính chúng ta, vì con em chúng ta và vì đất nước chúng ta", bà Harris nhấn mạnh.

Bà Kamala Harris cũng có vai trò nổi bật trong phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy) ở Washington. Bà là một trong những Thượng nghị sĩ đầu tiên kêu gọi Thượng nghị sĩ Al Franken từ chức năm 2018 với cáo buộc về các hành vi không phù hợp. Báo giới nhận định rằng sự năng động, lôi cuốn, những phẩm chất nổi trội trong cuộc tranh cử, khả năng thu hút các cử tri Mỹ và việc không dính dáng đến các vụ lùm xùm đã khiến bà Harris trở thành ửng viên "trong mơ" của đảng Dân chủ.

2. Một công ty biểu diễn và một công ty quản lý du lịch ở Hàng Châu (tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) tuyên bố rằngcác nhân viên nữ trên 30 tuổi làm việc ở những vị trí không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng sẽ được nghỉ thêm 8 ngày, gọi là "nghỉ phép hẹn hò" bên cạnh 7 ngày nghỉ Tết theo quy định. Những nhân viên thuộc diện này thậm chí có thể xin nghỉ thêm nếu muốn.

 phu-nu-trung-quoc.jpg

 Nhiều phụ nữ Trung Quốc tập trung lo sự nghiệp


Hiện nay, để tập trung phát triển sự nghiệp, nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc trì hoãn kết hôn, thậm chí, không ít người lựa chọn sống độc thân cả đời. Thống kê của Bộ Nội vụ cho thấy năm 2015 hơn 200 triệu người độc thân ở Trung Quốc và kể từ năm 2013 đến nay, tỉ lệ kết hôn giảm hàng năm.

Trước 2 công ty này, một trường trung học ở Hàng Châu đã cho phép các giáo viên độc thân và chưa sinh con, cả nam lẫn nữ, được nghỉ thêm 2 ngày mỗi tháng để "tìm tình yêu của đời mình".

3. Khiếm thị, là người chuyển giới, bà Emily Brothers (54 tuổi) đã khiến thế giới phải trầm trồ với nghị lực của mình. Bà được xem là người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trên thế giới. Là một chính trị gia của Đảng Lao động Anh, Emily là ứng cử viên chuyển giới công khai đầu tiên của Đảng Lao động mà vận động cho thành phố Westminster.

 emily-brothers.jpg

Bà Emily Brothers được xem là người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trên thế giới


Bà mạnh mẽ lên tiếng vận động xây dựng nhà vệ sinh cho người khuyết tật, người LGBT. Dù vẫn còn một chặng đường dài để đi nhưng những người đầy nghị lực và truyền cảm hứng như Emily Brothers sẽ luôn là niềm tự hào của cộng đồng LGBT.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video