Người phụ nữ giỏi việc Hội, đảm việc nhà
Trước đây, thấy kinh tế gia đình chị Tấn khó khăn, một người bạn đã giới thiệu chị đến với nghề mây tre đan. Nhận thấy đây cũng là một nghề có thể tận dụng lao động trong gia đình cũng như lúc nông nhàn, hơn nữa, công việc không nặng nhọc, chị quyết định tìm đến hợp tác xã mây tre đan Nam Hồng thuộc xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Chị vừa học, vừa làm, thu nhập không những ổn định mà cũng dần được nâng lên, bình quân mỗi tháng gia đình chị thu được 2-3 triệu đồng, có tháng lên tới 5 triệu đồng, đời sống gia đình được cải thiện. Thấy gia đình chị có việc làm và thu nhập tương đối cao, nhiều gia đình trong xã bèn tìm đến học hỏi và muốn tham gia. Chị đã trở thành cầu nối giữa hợp tác xã Nam Hồng với người dân xã Lệ Xá. Đến nay, xã Lệ Xá có gần 100 hộ gia đình làm nghề mây tre đan có việc làm thường xuyên và thu nhập cũng đáng kể, bình quân 450.000 đồng/người/tháng.
Chị Bùi Thị Tấn là một tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ mọi người có việc làm ổn định, cải thiện cuộc sống. Không chỉ có vậy, chị còn là một hội viên Hội phụ nữ xã năng động, nhiệt tình với công việc. Chị xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc Hội, đảm việc nhà” mà Hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên trao tặng.