Người mẹ cần được gia đình, cộng đồng hỗ trợ

20/08/2012
Trong hành lý của nhiều sản phụ chuẩn bị sinh nở của nhiều sản phụ chuẩn bị sinh nở ở BV Phụ sản TƯ, ngoài tã, bỉm, quần áo... đều có hộp sữa bột dành cho trẻ sơ sinh.

Rất nhiều bà mẹ tỏ ra thông thạo các loại sữa ngoại dành cho trẻ sơ sinh như cung cấp turin, khoáng chất, DHA... Trẻ uống sữa ngoài sẽ bụ bẫm, mập mạp hơn nên khi sinh xong, họ bỏ qua lời căn dặn của bác sĩ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thậm chí, nhiều sản phụ cho biết, mỗi lần khám thai ở BV, họ được các nhân viên của các công ty sữa “săn đón”, mời gọi tham dự các cuộc hội thảo, giới thiệu về sữa nhập ngoại với lời quảng cáo: sữa ngoại mới là sữa tốt nhất cho trẻ nhỏ chứ không phải là sữa mẹ. Điều này ảnh hưởng tới nhận thức của không ít bà mẹ khi cho rằng: sữa bột là sữa công thức, có đầy đủ chất dinh dưỡng nên có thể yên tâm cho con sử dụng. “Chúng ta nên nói không với sữa công thức (sữa bột)” – bác sĩ Ornella Lincetto, trưởng chương trình Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ trẻ em, WHO tại Việt Nam nói.

Chính từ những cách hiểu chưa đúng về giá trị cũng như vai trò của sữa mẹ đã dẫn đến những cách nuôi con sai lầm, làm lãng phí nguồn sữa mẹ và ảnh hưởng đến tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tại VN. PGS.TS Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu vẫn thấp, năm 2010 là 19,6%. Cứ 3 trẻ lại có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi (gần 30%) và cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Hàng triệu trẻ em bị mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi do chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ.

“Sữa mẹ hôm nay – thế giới ngày mai” là chủ đề của Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay. Để cộng đồng hiểu được tầm quan trọng, giá trị của sữa mẹ và thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ cũng như có chế độ dinh dưỡng đúng cho trẻ điều cần thiết là sự hỗ trợ của các cán bộ y tế nhằm cho con bú sữa mẹ ngay trong vòng một giờ đầu sau sinh. Sau đó, những người mẹ cần được tiếp tục hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng để nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng và tiếp tục cho con bú sữa mẹ đến 24 tháng tuổi.

Việt Nam vẫn trở thành nước tiên phong trong việc xây dựng các điều luật bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Trong tháng 6 vừa qua Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua chế độ nghỉ thai sản 6 tháng nằm tạo điều kiện cho sản phụ có điều kiện chăm sóc con tốt nhất. Luật Quảng cáo ban hành, trong đó cấm quảng cáo các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; bình vú và vú ngậm nhân tạo.

Theo báo Phụ nữ Thủ đô (PHD)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video