Người bạn Pháp hết lòng vì Việt Nam

14/11/2009
Bà Hélene Luc, Thượng Nghị sỹ danh dự, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt, người đã dành nhiều thời gian và tâm sức để vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Mối quan hệ Pháp - Việt Nam không ngừng phát triển trong những năm qua, một phần là nhờ sự đóng góp của những người bạn Pháp. Trong đó phải kể đến bà Hélene Luc, Thượng nghị sỹ danh dự, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt, người đã dành nhiều thời gian và tâm sức để vun đắp cho tình hữu nghị hai nước. 

Tiếp chúng tôi tại trụ sở Thượng viện Pháp ở thủ đô Paris, nơi bà Hélene đã trải qua 30 năm là Thượng Nghị sỹ (1977-2007) và 2 năm là Thượng Nghị sỹ danh dự.

Bà luôn đấu tranh vì bình đẳng giới và công lý tại Pháp cũng như trên thế giới. Trong các hoạt động của bà, bao giờ cũng có một phần quan trọng dành cho Việt Nam.

Bà Hélene Luc kể: “Từ khi 15 tuổi, tôi đã xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Trong thời gian là Thượng Nghị sỹ, tôi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Pháp - Việt tại Thượng viện. Thời điểm phái đoàn Việt Nam sang Pháp đàm phán Hiệp định Paris ở tại thành phố Choisy le Roi, 2 vợ chồng (lúc đó chồng tôi là Thị trưởng Thành phố) đã tích cực hỗ trợ công tác của đoàn”.

Năm 2008, bà Hélene Luc được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt. Một trong những hoạt động nổi bật của Hội là đấu tranh cho những nạn nhân bị chất độc da cam/diocine ở Việt Nam.

Hàng loạt cuộc hội thảo được tổ chức, các tài liệu được in ấn cùng những chiến dịch thu thập chữ ký ủng hộ nạn nhân da cam được thực hiện nhằm thông tin cho công luận Pháp và quốc tế biết tới hậu quả của chất độc da cam và đòi những người có trách nhiệm ở Mỹ phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Bà Hélene Luc bày tỏ: “Tôi hy vọng Chính phủ Pháp sẽ xây dựng 1 trung tâm nghiên cứu để hỗ trợ Việt Nam tìm hiểu về căn bệnh do chất độc da cam/dioxine gây ra. Đầu tiên là chữa trị, sau đó ngăn chặn để nó không phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Bên cạnh cuộc đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, Hội Hữu nghị Pháp - Việt cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè Pháp thông qua các cuộc triển lãm ảnh. Hoạt động này do các thành viên của Hội chụp trong các chuyến thăm Việt Nam.

Hội Hữu nghị Pháp - Việt cũng theo sát các những hoạt động văn hoá lớn ở Việt Nam để giới thiệu với công chúng Pháp như: Festival Huế sắp tới và dịp Việt Nam kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long.

Tạp chí “Viễn cảnh Pháp - Việt Nam” đã dành một chuyên đề để giới thiệu và đứng ra tổ chức một chuyến du lịch tới Việt Nam.

Bà Hélene Luc rất vui vì giữa tháng 11 này (từ 12-14/11), Thủ tướng Pháp Francois Fillon sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là bằng chứng cho tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước, mối quan hệ mà bà Hélene Luc cho rằng còn đầy tiềm năng để phát triển.

Bà Hélene Luc nói: “Trao đổi văn hoá - kinh tế giữa Pháp và Việt Nam vẫn chưa đủ lớn và Pháp chưa tìm được chỗ đứng ở Việt Nam. Các doanh nghiệp Pháp sẽ quan tâm tới Việt Nam bởi đây là một cánh cửa mở ra thị trường châu Á”.

Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, bà Hélene Luc phối hợp với các bên liên quan tổ chức 1 cuộc hội thảo ngay tại Thượng viện vào mùa xuân tới. Hội thảo này sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp Pháp đang làm ăn ở Việt Nam, cũng như những người có hiểu biết về nền kinh tế và đất nước Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là thông tin và thúc đẩy các doanh nghiệp Pháp đầu tư tại Việt Nam.

Năm nay, đã 77 tuổi, nhưng bà Hélene Luc vẫn tiếp tục những nỗ lực tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam. Sống ở thành phố Choisy le Roi - phía Nam thủ đô Paris, nơi đã đón tiếp phái đoàn Việt Nam sang đàm phán Hiệp định Paris, bà Hélene Luc và người dân thành phố Choisy le Roi rất tự hào. Bà Hélene Luc cho biết ngôi nhà mà phái đoàn Việt Nam ở sau này được người dân thành phố gọi là “Nhà Việt Nam”.

Nói về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Pháp - Việt Nam, bà Hélene Luc ví von: “Hai nước chúng ta có rất nhiều điểm chung. Tôi thường nói rằng, Pháp và Việt Nam không chỉ là tình hữu nghị, mà còn là một câu chuyện tình”.

Nếu nói mối quan hệ Pháp - Việt Nam là “một câu chuyện tình”, thì cũng có thể nói rằng những người bạn Pháp như bà Hélene Luc và Hội hữu nghị Pháp - Việt chính là những người đang góp phần viết tiếp câu chuyện tình đó./.

Theo Quang Hưng (từ Paris)-VOV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video