Người đoạt giải của LHQ về chống đói nghèo ở Việt Nam

18/02/2005
Tại cuộc thi "Sáng kiến của thanh niên khuyến khích hoạt động tình nguyện cho các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ" (MDG), do Liên hợp quốc (LHQ) vừa tổ chức, Nguyễn Thị Tuyết Mai -cô sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học Luật Hà Nội, đã bảo vệ khá xuất sắc quan điểm của mình

Ngài Jordan Ryan, Đại diện thường trú của LHQ tại Việt Nam đã thừa nhận: “LHQ rất phấn khởi khi thấy thế hệ trẻ của đất nước này đã sẵn sàng tiếp nhận thách thức với sự nhiệt tình và tinh thần tình nguyện. Chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành nước giàu mạnh nếu khai thác được sức trẻ của những người như Mai”.

 

Ngày 3/9/2004, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã bắt đầu cuộc hành trình để thực hiện sáng kiến là làm một điều gì đó cho trẻ em và những người nghèo. Mai đã bắt đầu cuộc hành trình trong 80 ngày, đến 13 tỉnh có chỉ số MDG thấp nhất trong cả nước để truyền đạt thông điệp xóa đói giảm nghèo tới tất cả các bạn trẻ. Mai gặp gỡ nói chuyện và tìm hiểu cuộc sống của người dân vùng hẻo lánh, đồng thời phổ biến thông điệp về MDG cho những người dân ở đấy. Mai đã gần kết thúc chặng đường với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ở đâu em cũng thấy cảnh trẻ em thất học, lao động sớm. Mai hy vọng những câu chuyện, những hoàn cảnh mà cô thu thập được ở các địa phương, các tỉnh miền núi nghèo sẽ được chia sẻ với tất cả các bạn trẻ trong cả nước. 80 ngày của Mai thực sự trở thành "cuộc chiến đấu" trong hành trình chống lại đói nghèo.

 

Với số tiền tài trợ 1.000 USD, cuộc thi là sáng kiến của chương trình tình nguyện LHQ phát động từ tháng 6/2004 kêu gọi các bạn trẻ thực hiện một hoạt động tình nguyện nhằm khuyến khích cho các MDG.

 

Tháng 9/2000, 189 quốc gia (trong đó có cả Việt Nam) thông qua 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, gồm: Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; Đạt phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới; Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; Tăng cường sức khỏe bà mẹ; Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác; Đảm bảo bền vững về môi trường; Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển.

Theo báo Tuổi trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video