Ngày càng nhiều trẻ em bị rao bán

16/04/2007
Việt Nam đang trở thành điểm nóng về tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em. Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã yêu cầu các cơ quan chức năng “nhìn thẳng vào sự thật” này trong Hội nghị tổng kết chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em tổ chức sáng nay.

Theo Phó thủ tướng, bọn buôn người thường núp bóng việc kết hôn hay cho nhận con nuôi... để đưa phụ nữ và trẻ em Việt Nam ra nước ngoài bán cho chủ chứa hoặc các tổ chức phạm tội.

Đánh giá kết quả chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn I (2004-2006), Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhận xét: “Thật đáng buồn và đau lòng. Ngày càng nhiều trẻ em bị coi là hàng hóa, rao bán”. Ông Trọng yêu cầu, các cơ quan cần nhìn thẳng vào sự thật vì “không gì quan trọng bằng tính mạng con người”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết, cả nước có 33 tuyến và gần 140 địa bàn trọng điểm về buôn người. Năm 2006, số vụ phát hiện nhiều hơn 72% so với 2005, số bị hại tăng gần 140%. Gần 1.300 phụ nữ, trẻ em đã được giải thoát trở về Việt Nam, trong số này hơn 120 trường hợp qua đường ngoại giao.

Phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị đưa ra nước ngoài chủ yếu bằng đường bộ qua các tuyến biên giới. Tại khu vực biên giới Trung Quốc, bọn tội phạm chủ yếu “xuất khẩu” người làm gái mại dâm hay con nuôi. Còn tại biên giới giáp Campuchia, Lào, chúng đưa phụ nữ sang làm gái mại dâm, hoặc làm điểm trung chuyển để mang sang nước thứ ba. Đa số các vụ buôn người đều có “bàn tay” của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, mang lại cho chúng lợi nhuận khổng lồ.

Chính phủ nhận định, phụ nữ, trẻ em ở những vùng nông thôn nghèo, trình độ học vấn thấp… thường bị những kẻ buôn người lợi dụng. Điển hình, tháng 9/2006, tại Bình Dương, một nhóm buôn người đã dựng đám cưới giả để 41 người Hàn Quốc chọn 266 phụ nữ Việt Nam làm vợ. Hay ở Cần Thơ, hơn 130 phụ nữ đã coi là món hàng để những người đàn ông ngoại quốc lựa chọn.

Mới đây, công an và biên phòng đã phá đường dây do 2 vợ chồng người Đài Loan câu kết với khoảng 70 người ở TPHCM và các tỉnh phía nam. Với thủ đoạn rủ đi tìm việc làm, môi giới lấy chồng nước ngoài giàu có, chúng đã lừa hơn 160 phụ nữ đưa sang các nhà chứa ở Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Hiện, cơ quan chức năng mới giải cứu được gần 40 nạn nhân.

Theo Hoàng Khuê - VnExpress

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video