Ngăn chặn kịp thời vụ buôn bán phụ nữ

30/09/2007
Ngày 6/9, tại Bến xe phía Nam, CA quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện, bắt giữ Bùi Ngọc Hiển (nữ, SN 1978, ở Tân Lạc, Hoà Bình) và Đào Đức Đồng (SN 1982, ở Bình Giang, Hải Dương).

Hai đối tượng trên bị bắt quả tang khi đang trên đường đưa chị L.T.K (SN 1982) và cháu L.T.H. (SN 1995, cùng quê Điện Biên) sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm.

Mở rộng điều tra, Hiển và Đồng còn khai ngày 17/8 chúng đã bán hai cô gái cũng ở Điện Biên cho Đặng Thị Mường (SN 1962, ở thị xã Móng Cái, Quảng Ninh và Nguyễn Văn Tuý (SN 1957, ở Tiên Lãng, Hải Phòng) với số tiền 12 triệu đồng, để các đối tượng đưa các cô gái này sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Ngày 7/9, CA quận Hoàng Mai đã bắt giữ Đặng Thị Mường và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

C.M
Tiền Phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video