Nếu lỡ gặp... sự cố trên đất khách

16/11/2004
Khi ra nước ngoài đôi khi bạn gặp phải những rắc rối phát sinh ngoài ý muốn như bị mất cắp giấy tờ, vô tình phạm luật... Nếu đi trong đoàn du lịch bạn nên tuyệt đối nghe theo sự chỉ bảo của hướng dẫn viên trong đoàn, còn nếu bạn đi một mình thì nên biết một số điều sau đây để đề phòng sự cố.

Mất hộ chiếu: là một tai nạn mang đến cho bạn nhiều phiền phức nhất! Vì vậy bạn nên photo sẵn bản sao giấy khai sinh và passport cất ở một nơi riêng biệt khác để lỡ mất bản chính bạn vẫn còn bản photo, sau đó bạn liên hệ ngay với cảnh sát nước sở tại nhờ tìm kiếm và liên lạc với sứ quán của nước mình để làm lại giấy tờ khác.

 

Mất tiền, vật quý: báo ngay với nước sở tại và photo đơn báo mất có chứng thực của nơi bị mất, ghi rõ số tiền hoặc đồ bị mất, vì đó là bằng chứng xác nhận khi bạn làm giấy tờ hải quan và bạn có thể được nhận lại vật bị mất nếu chúng được tìm thấy. Nhưng nếu là chi phiếu thì phải thông báo ngay với ngân hàng nơi bạn gửi.

 

Bị lạc đường: Bạn nên ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại nơi bạn cư trú. Sẽ gặp rắc rối to nếu bạn đi lạc đường mà không nhớ các thông tin trên, lúc ấy nên tìm đến đồn cảnh sát gần nhất nhờ họ giúp đỡ.

 

Bị tai nạn, vi phạm pháp luật: Lập tức liên hệ với lãnh sự quán của nước mình nhờ giúp đỡ hay can thiệp. Nên nhớ luật lệ mỗi nơi mỗi khác, nước này không cấm nhưng nước khác thì bị phạt vì vậy nên yêu cầu luật sư và người phiên dịch.

 

Lỡ chuyến bay: khi trễ chuyến bay bạn đừng quá lo lắng hãy liên hệ với hãng máy bay, họ sẽ thu xếp cho bạn bay chuyến kế tiếp.

 

Tóm lại, điều lưu ý khi bạn ra nước ngoài là photo bản hộ chiếu và giấy khai sinh, có một cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ số điện thoại cần thiết: sứ quán, hãng máy bay, địa chỉ khách sạn nơi mình đến, người thân... và cất một nơi thật chắc chắn bên mình. Trước khi đi phố nên cầm theo danh thiếp khách sạn và khi đi đừng đeo quá nhiều đồ trang sức trở thành đối tượng chú ý của bọn trộm cắp.

Theo báo Công an TPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video