Nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái: một trong các giải pháp then chốt giúp giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh
Tham dự Hội thảo có các đại diện đến từ Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, các Bộ, ban ngành có liên quan, các chuyên gia trong nước, các Viện nghiên cứu, các cơ quan Chính phủ cấp trung ương và địa phương, các tổ chức Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán một số nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế ở Việt Nam.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Một trong những nguyên nhân sâu xa và gần như mang tính quyết định dẫn tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đó là sự tồn tại dai dẳng của định kiến giới hay tư tưởng trọng nam coi thường nữ, của tệ phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ở một bộ phân nhân dân”, do đó, cần có các giải pháp đồng bộ, đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của phụ nữ và trẻ em gái.
Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới cùng trao đổi, bàn giải pháp từ góc độ giới và lắng nghe ý kiến chia sẻ, góp ý của các đại biểu quốc tế về nội dung này. Kết quả thảo luận tại Hội thảo sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011-2020.
Mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ tác động đến cấu trúc dân số Việt
Trong các bài trình bày của mình, các chuyên gia đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Các chuyên gia cũng nêu rõ vai trò quan trọng của công tác truyền thông thay đổi hành vi giúp giải quyết vấn đề phân biệt đối xử về giới. Bà Trần Thị Vân, Phụ trách văn phòng UNFPA tại Việt
Việt
Hội thảo đã được tổ chức thành công tốt đẹp với những cam kết và khuyến nghị thúc đẩy bình đẳng giới của các bên tham gia nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và đảm bảo một xã hội bình đẳng bình đẳng cho tất cả mọi người.