Nạn nhân bị buôn bán trở về được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

16/04/2007



Theo Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về, nạn nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó có hỗ trợ về tâm lý, về thủ tục pháp lý, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, được trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ vay vốn.

Theo báo cáo của các địa phương, sau 2 năm (2005- 2006) thực hiện chương trình Hành động quốc gia về phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em (chương trình 130/CP), cả nước phát hiện 568 vụ, với 993 đối tượng, lừa bán 1.518 phụ nữ trẻ em.

Cũng trong 2 năm này, cả nước đã tiếp nhận 1.280 nạn nhân là phụ nữ trẻ em từ nước ngoài trở về. Trong đó, Bộ Ngoại giao đã giải cứu và đưa về nước 122 nạn nhân. Quảng Ninh đã tổ chức tiếp nhận 64 đợt, với 424 phụ nữ trẻ em (có 25 trẻ em), Lào Cai tiếp nhận 60 nạn nhân, Lạng Sơn tiếp nhận 43 nạn nhân, Hà Giang tiếp nhận 32 nạn nhân, Đồng Tháp tiếp nhận 15 nạn nhân…

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 ban hành Quy chế tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục, chế độ, chính sách, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

Theo Quy chế này, nạn nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó có hỗ trợ về tâm lý, về thủ tục pháp lý, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, được trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ vay vốn./.

Bích Đào
VOV.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video