Nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn diễn biến phức tạp

25/09/2007
Kết quả cuộc điều tra phối hợp giữa lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng năm 2006 đã phát hiện 6 phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài, 20 phụ nữ có dấu hiệu nghi bị buôn bán và 5 đối tượng có biểu hiện liên quan đến tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Từ năm 1999 đến ngày 31/8/2007, Sóc Trăng có 4.917 PN lấy chồng nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan (riêng 8 tháng đầu năm 2007 có 289 PNSóc Trăng lấy chồng nước ngoài, tăng 172 trường hợp so với cả năm 2006).

6 tháng đầu năm 2007, mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào bị buôn bán nhưng qua khảo sát cho thấy, tình hình phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, điều kiện kinh tế khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, thiếu việc làm ổn định phải đi làm thuê ở nơi khác...

Mặt khác, do tác động của xu hướng lấy chồng nước ngoài, nên một số phụ nữ vì muốn có cuộc sống thoải mái, đầy đủ hơn mà không cần phải lao động cực nhọc, nên họ chấp nhận, tự nguyện rời bỏ quê hương lấy chồng nước ngoài thông qua các đối tượng cò mồi, môi giới. Trong số này có không ít người bị ngược đãi, hoặc bị dụ dỗ đưa vào các đường dây buôn người. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mang tính xã hội rất nhạy cảm và tế nhị nên nhiều gia đình còn mặt cảm, ngại cung cấp những thông tin đúng sự thật. Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2007, mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, kể cả biện pháp nghiệp vụ những vẫn chưa phát hiện được tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Trên thực tế, thủ phạm mà bọn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thường dùng rất tinh vi, xảo quyệt như: Hứa tìm việc làm thích hợp nhẹ nhàng ở thành phố, thị xã, với mức lương ổn định, sau đó tìm cách đưa qua biên giới để bán cho các chủ chứa hoặc các tổ chức tội phạm ở nước ngoài; Lợi dụng sơ hở trong tư vấn, môi giới hôn nhân với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, du lịch, thăm thân nhân, đi hợp tác lao động để lừa gạt đưa số phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài bán; Thiết lập các đường dây buôn bán, các đường dây gái gọi qua mạng, qua điện thoại di động, tổ chức các chuyến du lịch tình dục xuyên quốc gia. Đặc biệt lợi dụng Internet, làm quen rồi lừa phụ nữ, trẻ em bán ra nước ngoài, trong đó có cả sinh viên các trường đại học; Lợi dụng đường biên giới, đặc biệt là biên giới Tây - Nam, chúng lừa gạt phụ nữ, trẻ em qua các sông, ngòi, kênh rạch, các đường mòn vùng biên giới, đưa phụ nữ, trẻ em sang Campuchia, bán vào các nhà chứa, một số bán sang nước thứ 3 như: Thái Lan, Malaysia...; Lợi dụng kết hôn với người nước ngoài để xuất cảnh ra nước ngoài, sau đó đem bán. TE ở trong nước, chủ yếu hành nghề mại dâm tại các khu nghỉ mát, vui chơi, giải trí, nhàhàng, khách sạn,...

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video