Nam Định: Phụ nữ vùng giáo Xuân Trường chung tay chống dịch

12/03/2020
Xuân Trường là huyện phía Nam của tỉnh Nam Định, nổi tiếng là vùng đất học mà còn nổi tiếng bởi những đặc điểm lớn về tôn giáo, tín ngưỡng với nhiều địa danh lịch sử, không chỉ thu hút du khách thăm quan mà còn là nơi giáo dân địa phương tập trung thực hành tín ngưỡng tôn giáo trong số đó đa phần là phụ nữ, dễ dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh trong bối cảnh hiện tại.
Hội LHPN Xuân Trường phát nước rửa tay diệt khuẩn đến cơ sở sản xuất thủ công của hội viên phụ nữ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Hội LHPN huyện Xuân trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên về phòng, chống dịch.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức dọn vệ sinh môi trường đường làng, đường ngõ, khơi thông cống rãnh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng trụ sở, phòng làm việc… Phối hợp với ngành văn hóa huyện phát trên loa truyền thanh của xã 2 lần/buổi vào sáng sớm và chiều tối hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh, sử dụng khẩu trang, dung dịch nước sát khuẩn, rửa tay bằng xà phòng đúng cách, cung cấp thông tin về số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện đến hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Xác định mỗi phụ nữ là một cộng tác viên nối dài tuyên truyền đến người thân và gia đình về dịch bệnh, Hội đã tích cực đẩy mạnh thông tin 2 chiều qua nhóm zalo “Chị em”, nhóm “Hội thông tin nhanh”, qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, diễn biến tâm lý của hội viên phụ nữ để giúp chị em bình tĩnh, có thái độ đúng, phù hợp trong ứng phó với dịch bệnh cũng như trợ giúp công dân từ nước ngoài trở về…

Hội LHPN huyện đã vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ từ các công ty, cơ sở sản xuất, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người lao động, hội phụ nữ nghèo, hội viên các tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn những vật dụng cá nhân cần thiết như: dung dịch nước sát  khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, khẩu trang… Trước sự khan hiếm khẩu trang y tế, các công ty, cơ sở may gia công của phụ nữ đã tích cực hưởng ứng tham gia may khẩu trang vải phát miễn phí cho công nhân, người thân, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hiện nay đã có hơn 1.000.000 khẩu trang và các vận dụng cá nhân khác được cấp phát miễn phí. Điển hình như Cơ sở may gia công Huyền Bình, công ty TNHH Minh Nhung… Qua cách triển khai cụ thể đó ý thức và trách nhiệm của phụ nữ nơi vùng tôn giáo rất chủ động, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 gây ra giai đoạn II.

Những hoạt động trên đã và đang  phát huy vai trò, tạo sự lan tỏa về ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là những hành động chia sẻ, chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn vùng giáo huyện Xuân Trường.

Lê Thi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video