Nam Định: Lan tỏa tinh thần “Hoạt động Hội - Nơi ấy ấm áp tình thương”

06/07/2021
Những năm qua, công tác truyền thông, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, bền vững luôn được Hội LHPN tỉnh Nam Định chú trọng, qua đó góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trở thành cầu nối giữa các thành viên trong gia đình, giúp các thành viên trong gia đình cùng nhau quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ và quý trọng mái ấm gia đình, đóng góp trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc; đồng thời nâng cao vị thế của Hội với tinh thần "Hoạt động Hội - Nơi ấy ấm áp tình thương"
Phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ (ảnh chụp trước tháng 4/2021)

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong cách thức, tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong triển khai phong trào thi đua; phát huy hiệu quả công tác truyền thông, vận động nhóm nhỏ của hơn 4.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội tại địa bàn thôn, xóm, gia đình.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của  2.046 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; 188 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, 47 câu lạc bộ “phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em”; 20 câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, 2.576 mô hình “Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Mẹ khỏe, con ngoan”; Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình gương mẫu”; câu lạc bộ “ Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”; câu lạc bộ “ Em gái tuổi vị thành niên....

Các cấp Hội đã thành lập mới được 2.563 nhóm cha mẹ tại địa bàn dân cư, tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, kiến thức chăm sóc sức khỏe và nghệ thuật xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Phong trào phụ nữ sử dụng làn nhựa khi đi chợ (ảnh chụp trước tháng 4/2021)

Cùng với đó, 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nữ thanh niên xung phong, con hội viên lên đường nhập ngũ, học sinh mồ côi vượt khó học giỏi…với trị giá 1,5 tỷ đồng;  xây mới và sửa chữa 179 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 5,3 tỷ đồng, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 7.000 cán bộ chi hội phụ nữ trở lên với tổng trị giá gần 6,6 tỷ đồng, tặng 790 xe lăn, khung tập đi cho người khuyết tật; trao thưởng cho 7,194 suất học bổng Hoàng Ngân trị giá trên 4 tỷ đồng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, là con cán bộ Hội, hội viên phụ nữ, con cháu nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

ư

Thăm và tặng quà cho trẻ em bị khuyết tật, khó khăn trên địa bàn (ảnh chụp trước tháng 4/2021)

Chỉ tính riêng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội đã chức thăm hỏi, trao tặng 200 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho các cháu mồ côi, gia đình hội viên phụ nữ có con gặp bệnh hiểu nghèo, các cháu khuyết tật cùng nhau vun đắp giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam.

“Hoạt động Hội - Nơi ấy ấm áp tình thương” được lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp phụ nữ Nam Định, đã và đang chung sức cùng hệ thống chính tri địa phương tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa ứng xử cộng đồng, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.                                                                               

 

Lê Thi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video