Một gia đình tiêu biểu trong xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc

21/07/2005
Chúng tôi gặp gia đình anh Phước, chị Dung tại Liên hoan gia đình tiên tiến năm 2005, do Ủy ban Dân số- Gia đình và Trẻ em huyện Dầu Tiếng tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2005.

Đây là một gia đình kiểu mẫu về xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trong hội thi, gia đình anh Phước, chị Dung đã đạt giải nhất tại liên hoan với 2 phần thi gồm: thi trắc nghiệm trả lời câu hỏi về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ- Chăm sóc và giáo dục trẻ em và phần thi nấu ăn ngon. Cả hai phần thi, gia đình anh chị đều gây ấn tượng cho Ban giám khảo và người xem khi gia đình chị đều đạt điểm cao tuyệt đối.


Hiện ngụ tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, chị Võ Thị Dung, sinh năm 1958, hiện là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Long Hòa và là cộng tác viên dân số tích cực của ấp; chồng chị, anh Trịnh Xuân Phước, sinh năm 1957, hiện là công nhân thuộc Nông trường Cao su Long Hòa- Công ty Cao su Dầu Tiếng và 2 cháu là: Trịnh Võ Thư Xuân, 18 tuổi, hiện đã tốt nghiệp THPT đang chuẩn bị thi vào đại học và cháu Trịnh Võ Hạ Quyên, 15 tuổi, hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Dầu Tiếng.

Anh Phước, chị Dung vào lập nghiệp tại xã Long Hòa cách nay 18 năm. Lúc đầu lập nghiệp, cuộc sống muôn vàn khó khăn, nhưng bằng sự tâm đầu ý hợp giữa hai vợ chồng, anh chị đã vượt qua những khó khăn. Anh Phước vào làm công nhân cho Nông trường Cao su Long Hòa, chị ở nhà đảm đương việc nhà và phụ giúp chồng. Đến năm 1998, nhờ có trình độ, chị được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Long Hòa, bằng sự phấn đấu không mệt mỏi, chị đã cùng với Ban chấp hành Hội LHPN xã đưa phong trào của hội ngày một đi lên. Trong suốt 7 năm làm công tác hội, chị đều được Tỉnh hội và Huyện hội tặng giấy khen, ngoài ra chị còn là cộng tác viên dân số tích cực của ấp, kết hợp với các ngành liên quan chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong gia đình, chị là người mẹ hiền- người vợ đảm đang ngoài việc công, chị đã thay chồng gần gũi, chăm sóc dạy bảo 2 đứa con, là người hiểu ý và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với chồng. Anh Phước, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, anh còn là người tình nguyện tích cực trong phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương. Với 3 lần tham gia hiến máu nhân đạo, anh Phước đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen. Anh cũng thường xuyên dạy bảo các con trong học tập. Trong những giờ rảnh rỗi, anh còn giúp các con học thêm vi tính, làm những công việc trong gia đình phụ giúp vợ.


Nhờ sự chăm lo và dạy bảo tốt của cha mẹ, hai cháu Thư Xuân và Hạ Quyên đã biết phấn đấu để học tốt. Kết quả, 2 cháu luôn là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến nhiều năm liền trong trường học.


Tại Liên hoan gia đình văn hóa năm 2004, gia đình anh Phước, chị Dung đã đạt giải cao ở vòng huyện và được huyện cử tham gia vòng tỉnh và gia đình anh chị đã đạt giải nhì. Ngoài ra, gia đình anh chị nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhìn những tấm giấy khen, bằng khen và giấy chứng nhận có được từ sự phấn đấu của từng thành viên trong gia đình anh chị, chúng tôi thầm khâm phục sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng gia đình hạnh phúc no ấm của anh chị.

Theo báo Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video