Mỗi đảng viên phải thể hiện được sự mẫu mực trong lời nói, hành động

21/01/2021
Đó là chỉ đạo của đồng chí Hà Thị Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam chiều 21/01/2021.
Đ/c Hà Thị Nga – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và đ/c Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TW trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam

Ngày 21/01/2021, Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Hà Thị Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 của Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nêu rõ: năm 2020, Đảng bộ cơ quan đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng; chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ chất lượng, hiệu quả; đổi mới cách thức chỉ đạo trên cơ sở đảm bảo giữ vững sự kế thừa, tính liên tục trong điều hành các hoạt động của Đảng bộ; sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chủ trương của Đảng và thích ứng nhanh thực tiễn; lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, dịch bệnh Covid-19 hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ chính trị.

Các đảng viên tham dự Hội nghị

Cán bộ, đảng viên yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, quyết sách thực hiện “mục tiêu kép” của Đảng, Nhà nước, vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế; nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, tích cực đóng góp vào sự thành công của các sự kiện lớn của Hội và của đất nước; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thiết thực chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ.

Với những kết quả đó, năm 2020, Đảng bộ cơ quan TW Hội có 5 chi/đảng bộ trực thuộc và 53 đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 chi/đảng bộ được tặng Giấy khen chuyên đề. Chi bộ Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam được nhận Bằng khen của Đảng bộ khối các cơ quan TW.

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên tặng Bằng khen cho các chi đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Thay mặt Đảng bộ Khối các cơ quan TW, đồng chí Lại Xuân Lâm đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ cơ quan TW Hội đã đạt được. Đồng chí ghi nhận: Đảng bộ cơ quan TW Hội hoạt động nề nếp, bài bản, chuyên nghiệp, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy khối. Mặc dù năm 2020 có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất cao, cơ quan TW Hội đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, đề án đặt ra. Đặc biệt là việc chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chủ động phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị: năm 2021, Đảng bộ cơ quan TW Hội tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục hạn chế, triển khai hiệu quả chủ đề “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên“ của Đảng ủy Khối; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ  đảm bảo yêu cầu, chất lượng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sớm cụ thể hóa Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035; chỉ đạo thành công đại hội phụ nữ các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga bày tỏ sự đồng tình với báo cáo, bảy nhóm chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy cơ quan. Đồng chí đề nghị Đảng ủy cơ quan tiếp các thu ý chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TW; bổ sung, làm rõ hơn vai trò của Đảng bộ cơ quan TW Hội trong lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”; đánh giá sâu hơn về việc thực hiện Nghị quyết, thực hiện quy chế dân chủ của Đảng bộ cơ quan, các chi/đảng bộ trực thuộc, cũng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bí thư đảng Hà Thị Nga đoàn ghi nhận: Các chi, đảng bộ trực thuộc đều rất sáng tạo; trách nhiệm của từng cá nhân, từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Đảng đoàn Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy cơ quan tập trung thực hiện công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; tăng cường tổ chức hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề có chiều sâu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; tăng cường phối hợp, kết nối giữa các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong cơ quan, kết nối đảng bộ cơ quan TW Hội với đảng bộ khác; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, các cấp ủy Đảng phải đổi mới để không đi chậm, đi sau đảng viên, quần chúng; từng đảng viên, quần chúng phải thể hiện được sự mẫu mực trong suy nghĩ, hành động. Hội có những cán bộ tiền bối có dấu ấn sâu sắc, phải nhân lên các giá trị này, để cán bộ Hội các cấp lấy đó làm tự hào, làm định hướng cống hiến, phấn đấu.

Đồng chí Hà Thị Nga yêu cầu mỗi đảng viên phải đọc, tìm hiểu, chia sẻ những câu chuyện, việc làm tốt, cùng nhau nhân lên giá trị tốt đẹp của Đảng của đất nước, góp phần lấy “cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Bí thư Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 6 trái ảnh qua) tặng Bằng khen cho các chi đảng bộ có thành tích xuất sắc theo chuyên đề 

Bí thư Đảng đoàn Hà Thị Nga cũng đề nghị Đảng bộ cơ quan tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn lãnh, chỉ đạo các ban, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt là công tác chỉ đạo đại hội phụ nữ các cấp; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho hai đồng chí đảng viên đã diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ. Chủ tịch Hà Thị Nga và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm chúc mừng và bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy, cống hiến nhiều hơn nữa cho Đảng.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video