Mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ

05/09/2008
Trong hai ngày 28 và 29/8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết và chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong thực hiện dự án ILO/Nhật Bản về “Mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ tại Việt Nam”.

Dự án do ILO và Bộ LĐ-TB-XH thực hiện, với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản, được triển khai từ năm 2002 nhằm đóng góp vào việc giảm nghèo và thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm.

Trong giai đoạn I (2002-2006), với mục tiêu Xây dựng mô hình và rút ra bài học kinh nghiệm, dự án đã giúp 824 phụ nữ có việc làm hoặc khởi sự một hoạt động kinh doanh hay hoạt động tạo thu nhập mới. 1.342 phụ nữ tăng thu nhập nhờ được tập huấn liên thông; 671 phụ nữ được vay với tổng số vốn là 2,85 tỷ đồng từ nguồn vốn quốc gia. Gần 5.000 người, kể cả nam và nữ được nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. Hơn 1.500 cán bộ các cấp được bổ túc kiến thức về lồng ghép giới và phương pháp tham gia thiết kế, quản lý dự án…

Giai đoạn II của dự án (2007-8/2008) có mục tiêu Mở rộng các chiến lược thành công đã được thực hiện tại 12 tỉnh, thành phố, nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan, đoàn thể các cấp; hỗ trợ thực thi pháp luật về giới và lao động; tăng cường hệ thống hỗ trợ tại địa phương… tạo cơ sở ban đầu trong quá trình nghiên cứu, khuyến nghị chính sách.

Hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm về Lồng ghép giới trong giải quyết việc làm và giảm nghèo; Nâng cao năng lực cán bộ… đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cán bộ giảng viên, học viên; ưu tiên nhiều hơn cho hoạt động lồng ghép giới, trước mắt là lồng ghép các bài học và mô hình tốt của dự án trong triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới cũng như trong chương trình mục tiêu quốc gia tạo việc làm và giảm nghèo./.

Theo PNTP. HCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video