Mô hình giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng mãn hạn tù của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

06/12/2007
Năm 2001, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã triển khai chỉ đạo điểm mô hình giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng cho đối tượng mãn hạn tù tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô và phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp. Đây là hai địa bàn có tình hình tội phạm khá phức tạp.

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng các mô hình điểm; phối hợp với chính quyền địa phương và Hội LHPN cơ sở kiểm sát các đối tượng đã mãn hạn tù và các đối tượng đang chấp hành án tại địa phương; đồng thời tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ và các đối tượng có liên quan về phòng chống tội phạm. 100% cán bộ từ chi hội phó trở lên, trưởng các ban ngành của xã được tập huấn về luật pháp phòng chống tội phạm, cách phát hiện, tố giác tội phạm, kỹ năng truyền thông, tư vấn về phòng chống tội phạm... 100% chi hội phụ nữ đưa vào các buổi sinh hoạt Hội chủ đề phòng chống tội phạm, bảo vệ hạnh phúc gia đình, thân thiện, không xa lánh người phạm tội trở về. Các tổ phụ nữ “không có người vi pháp pháp luật”, “tổ phụ nữ quản lý, giáo dục giúp đỡ người bãn hạn tù hội nhập cộng đồng” sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức hội nghị truyền thông tại cộng đồng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trong đó có cả người mãn hạn tù, người thân của người mãn hạn tù và người đang chấp hành án tới dự; làm tốt công tác thăm hỏi đối tượng, thân nhân đối tượng, giúp họ bớt mặc cảm quay về làm ăn lương thiện, tránh tái phạm tội.

 

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Hội đã hỗ trợ vốn, kiến thức, việc làm đối với phụ nữ phạm tội trở về địa phương; kiến nghị với UBND cho đấu thầu ruộng cấy đối với các đối tượng mãn hạn tù, miễn giảm các khoản đóng góp ở địa phương với gia đình có người tù khó khăn về kinh tế. Đã có 12 gia đình thuộc diện được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số 47 triệu đồng.

 

Việc thực hiện mô hình đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống tội phạm; ý thức của phụ nữ trong phát hiện, theo dõi, tố giác tội phạm, giúp đỡ các gia đình có đối tượng phạm tội hoặc mãn hạn tù tái nhập cộng đồng. Tình hình tội phạm ở 2 xã đã giảm đáng kể, không có sự gia tăng người sử dụng ma túy trên địa bàn. 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video