Mianma: Ban bố luật cấm buôn bán người

30/09/2007
Ngày 13/9/2005, Thống tướng Than Swe của Mianma đã ký sắc lệnh ban bố luật cấm buôn bán người, theo đó những ai bị kết án với tội danh này có thể sẽ bị phạt tù chung thân.

Luật trên nêu rõ tội buôn bán người đang gây ảnh hưởng xấu tới niềm tự hào và uy tín của nhân dân Mianma. Do đó, bất kỳ ai phạm tội này, đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em và thanh niên sẽ bị kết án từ mức tối thiểu 10 năm tù cho tới tù chung thân và có thể bị phạt những khoản tiền nhất định.

Tội buôn bán đàn ông sẽ bị phạt từ 5 năm tới 10 năm tù giam.

Luật cấm buôn bán người của Mianma cũng cấm đưa tin về bất kỳ một vụ buôn bán người nào ở nước này nếu chưa được nhà chức trách cho phép.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video