Mẹ ít sữa - nỗi lo không có thật

15/04/2013
Nhiều chị em lo rằng con của họ sẽ không đủ sữa nếu chỉ bú mẹ. Nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy, tình trạng trẻ bị tăng natri huyết sơ sinh (do không nhận đủ sữa) là rất hiếm.

Bác sĩ Sam Oddie và đồng nghiệp ở Bradford và Sheffield (Anh) đã thu thập dữ liệu chi tiết về tất cả các trường hợp bị tăng natri huyết sơ sinh nghiêm trọng - khi em bé giảm cân nhanh chóng, mất nước do thiếu sữa - ở Anh và Ireland từ tháng 5/2009 đến tháng 6/2010.

Tình trạng tăng natri huyết sơ sinh thường xảy ra khi bé được khoảng 10 ngày tuổi. Dấu hiệu đầu tiên là trẻ lả đi và dễ cáu kỉnh. Một số bé suy kiệt nhanh chóng và cần được đến bệnh viện ngay. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này có thể gây ra tai biến, tổn thương não và thậm chí tử vong.

Trong khoảng thời gian nghiên cứu, Oddie chỉ tìm thấy có 62 trường hợp, tương ứng tỷ lệ 7 ca sinh trên mỗi 100.000 bé chào đời sống sót. Ngoài ra, các bé này cũng thường chỉ ở viện 2 tuần là tăng cân trở lại và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng nào.

Bằng chứng nghiên cứu này đủ để thuyết phục các bậc phụ huynh rằng tình trạng mẹ thiếu sữa cho con bú là rất hiếm. Ngay cả với những trường hợp được xem là "mẹ thiếu sữa", tiến sĩ Oddie cũng cho rằng câu trả lời không phải là ở việc cho trẻ uống sữa công thức, mà là giúp người mẹ để em bé ngậm đầu vú đúng cách, và cho ăn thường xuyên hơn.

Anne Woods, phó giám đốc chương trình Hành động Thân thiện cho Trẻ em của Unicef (chương trình khuyến khích các bệnh viện huấn luyện nhân viên y tế ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ) cho biết số lượng các em bé không nhận đủ dinh dưỡng từ sữa mẹ là không đáng kể, và rằng chỉ khoảng 1% số bà mẹ không tạo đủ sữa để nuôi con.

Theo Vnexpress.net

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video