Mẹ con cùng đưa gái sang Malaysia

07/07/2007
Làm tiếp viên ở quán bar của ông chủ A-Dẽn (Malaysia) được một thời gian, Phụng được ông chủ gợi ý về Việt Nam tuyển gái đưa sang cho ông ta với mức hoa hồng 200USD/người. Phụng điện thoại về cho mẹ ruột là bà Lê Thị Dẩu nhờ tìm gái giúp.

Đến ngày 5/7, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng trong vụ tuyển gái sang Malaysia vừa phát hiện trước đó 5 ngày.


Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (49 tuổi), ngụ ở phường 16, quận 4 (viết ngày 29/6) thì con gái của bà là Huỳnh Thị T.T. (25 tuổi) đã bị một cô gái tên Phụng, ngụ ở quận Bình Tân cưỡng ép, lừa gạt đưa sang Malaysia làm gái mại dâm vào khoảng cuối tháng 4/2007.


Trong thời gian ở Malaysia, T.T. đã đóng "phí nợ" được 600 USD và ngỏ ý muốn trở về nhà, bọn chủ ở Malaysia đòi gia đình phải trả thêm 1.100 USD thì họ mới cho T.T. về và số tiền này sẽ do Phụng về Việt Nam nhận.


Ngày 3/7, bà Thủy mang đến nộp cho Phụng 800 USD, tiếp đó sáng 4/7 lại nộp 300 USD thì các trinh sát Đội 5 xuất hiện đưa đối tượng Lê Phi Phụng về cơ quan Công an làm việc.


Qua điều tra ban đầu được biết Lê Phi Phụng (20 tuổi), ngụ 5/16A đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Vào tháng 12/2006, Phụng được một người bạn dẫn dắt qua Singapore chơi một tuần rồi sang Malaysia làm tiếp viên ở quán bar của ông chủ A-Dẽn (người Malaysia).


Được một thời gian, A-Dẽn gợi ý cho Phụng về Việt Nam tuyển gái đưa sang cho ông ta với mức hoa hồng 200USD/người. Tháng 3, Phụng điện thoại về cho mẹ ruột là bà Lê Thị Dẩu nhờ tìm giúp các cô gái Việt Nam theo yêu cầu của A-Dẽn.


Bà Dẩu đã tuyển được hai cô Huỳnh Thị T.T. ngụ ở quận 4 và cô Th. ngụ ở phường 14, quận 6. Ngày 24/4, bà Dẩu đưa họ ra sân bay Tân Sơn Nhất mua vé đi Malaysia và đưa cho mỗi người 700USD cầm tay. Ở Malaysia, Phụng và A-Dẽn ra đón và tính tiền hoa hồng cho Phụng.


Chiều 4/7, T.T. về đến Việt Nam và được người nhà đón tiếp đưa về cơ quan điều tra trình báo. Theo xác minh, vào cuối năm 2006, T.T. từng làm tiếp viên ở nhà hàng Seoul (quận 1) khoảng 5 tháng, sau đó nghỉ việc và được bà Dẩu môi giới đưa sang Malaysia.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ việc vi phạm pháp luật của bà Dẩu và Phụng

Theo CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video