Lừa trẻ vị thành niên qua “chat”… bán ra nước ngoài

30/09/2007
Tìm cách làm quen với các cô gái nhẹ dạ, cả tin qua mạng Internet với nickname rất ấn tượng "Lãng tử đào hoa - phiêu lãng - một đời HP", sau đó tạo niềm tin rủ rê các trẻ vị thành niên này sang Trung Quốc để lừa bán là thủ đoạn phạm tội mới đây của một ổ nhóm buôn người mà các đơn vị nghiệp vụ của Công an Quảng Ninh vừa triệt phá.

Ngày 31/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được lá đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Vân, 45 tuổi ở quận Hải An, TP Hải Phòng về việc con gái bà là cháu Lầu Thị Thu Trang, 14 tuổi bị lừa bán đi Trung Quốc từ 25/8/2007.

Từ lá đơn kêu cứu của bà Vân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã tổ chức điều tra, xác minh. Thông qua nhiều nguồn tin, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đơn vị đã có manh mối khá rõ nét về các chặng đường và địa chỉ nơi cháu Trang đang bị giam giữ.

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Móng Cái có công văn đề nghị Công an thành phố Đông Hưng (Quảng Tây - Trung Quốc) phối hợp tìm biện pháp giải cứu cháu Trang. Lúc này, có nguồn tin cho biết do cháu Trang đã bị lừa bán sang Trung Quốc gần 1 tuần nhưng không chịu tiếp khách nên đã bị đưa rất sâu vào nội địa Trung Quốc. Nhưng với sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác phối hợp, Công an thành phố Đông Hưng đã tìm cách tiếp cận và giải cứu được cháu Trang tại một địa chỉ thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngày 12/9/2007, cháu Trang đã được trao trả an toàn qua cửa khẩu Bắc Luân, Móng Cái. Theo lời khai của nạn nhân, cháu Trang được 2 thanh niên tên là Long và Hoàn làm quen tại quán nước của mẹ cháu ở gần siêu thị Big C (đường ngã 5 - sân bay Cát Bi - Hải Phòng). Sau một thời gian qua lại thân mật, hai đối tượng đã dỗ ngon ngọt Trang sang Trung Quốc chơi.

Ngày 25/8, khi cả ba đến bến xe khách Móng Cái đã có một phụ nữ đợi sẵn. Người phụ nữ này dẫn Long và cháu Trang sang Đông Hưng. Long lấy lý do quay lại đón Hoàn rồi lặn mất tăm, lúc này cháu Trang mới biết mình bị lừa bán. Mặc cháu kêu gào, khóc lóc, người phụ nữ đe dọa và tiếp tục đưa vào sâu trong nội địa giam giữ tại một quán nước cho đến khi cháu Trang được Công an Trung Quốc giải thoát.

Căn cứ vào lời khai của nạn nhân, Công an Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với Công an quận An Hải - Hải Phòng truy tìm những kẻ táng tận lương tâm, buôn người qua biên giới. Thông qua đặc điểm miêu tả nhận dạng của nạn nhân, gia đình cháu Trang đã chủ động thông tin và phối hợp với Công an quận Hải An bắt giữ được đối tượng Lê Khắc Hoàn, 17 tuổi, ở khu 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Đấu tranh trực tiếp với Hoàn, y khai nhận cùng tham gia lừa bán cháu Trang với Hoàn là Lê Khắc Long, chú họ của Hoàn, hiện tại Long ở đâu Hoàn cũng không rõ.

Ngay khi có nguồn tin về lời khai của Lê Khắc Hoàn, mũi trinh sát thứ 2 lập tức tiếp cận và bắt khẩn cấp Lê Khắc Long ngay tại cửa khẩu Móng Cái.

Tại cơ quan Công an, mặc dù các điều tra viên đã thu thập đầy đủ chứng cứ, hồ sơ chặt chẽ về hành vi phạm tội của Lê Khắc Long, song hắn vẫn khai báo rất nhỏ giọt. Về người phụ nữ cùng Long đưa cháu Trang sang Trung Quốc, hắn khai do một lần lên mạng "chat" làm quen với người phụ nữ này và được thị gợi ý tìm cách lừa các cô gái ra Móng Cái bán, phía đầu  mối Trung Quốc đã có thị lo. Vụ này, thị trả cho Long và Hoàn 4 triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí đi lại, ăn uống, mỗi tên chia nhau được… 1,4 triệu đồng, ngoài ra mọi thông tin khác hắn đều không biết.

Tuy vậy, căn cứ vào nhiều tài liệu có được và lời khai của Hoàn, các trinh sát cho biết, Trang không phải là nạn nhân đầu tiên của Long. Với mẽ đẹp trai, có duyên ăn nói, Long thường xuyên lên mạng bắt quen với các cô gái nhẹ dạ, cả tin, tìm cách gặp mặt và lừa đưa các cô gái này sang Trung Quốc bán.

Vụ án đang hé lộ một đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em có tổ chức mà Phạm Khắc Long là đầu mối quan trọng. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Quảng Ninh đề nghị những ai biết thêm về hành vi lừa bán phụ nữ trẻ em của Lê Khắc Long thông qua nick name trên, xin liên hệ phối hợp với Công an Quảng Ninh theo số điện thoại 033.798175.

Thuý Hằng
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video