Lừa bán phụ nữ, đe dọa khi nạn nhân trở về

01/04/2008
Trên đường sang Trung Quốc, Vừ mới biết rằng mình không được đưa đi làm thuê, mà đưa vào sâu để bán cho các động mại dâm. Vừ đã lén bỏ trốn. Cô may mắn được Công an nước bạn đưa về đến biên giới. Vừ vừa về đến bản thì Dính (kẻ lừa cô) đã biết. Dính đón đầu cô gái đe dọa nếu tố cáo thì sẽ nhờ đám người bên nước ngoài trừng trị...

Như thường lệ, phiên chợ vùng cao huyện Mèo Vạc sáng đó rất đông các cô gái từ các bản làng xúng xính quần áo đẹp, đeo gùi xuống chợ chơi. Má đỏ phây phây trong cái rét phơn phớt của vùng cao, 2 cô gái trẻ Giàng Thị Vừ và Vừ Thị Pà đã lọt vào con mắt đang soi mói, tìm kiếm của một kẻ buôn người. Đó là Thò Thị Dính, 32 tuổi, ở thị trấn Mèo Vạc.

Thị đến làm quen với 2 cô gái, rủ 2 cô uống bát rượu ngô, mua cái quần áo đẹp. Thấy thị Dính có nhiều tiền, 2 cô gái trẻ tỏ vẻ thán phục. Sẵn mục đích lừa, Dính kể chuyện mình đang đi làm thêm bên Trung Quốc với mức lương rất cao, nếu 2 cô gái thích thì chị ta sẽ đưa sang cùng làm.

Vừ và Pà cũng biết rằng ở bản đã có một số người sang Trung Quốc làm thuê, nhưng 2 cô chưa đủ tỉnh táo để biết rằng xin việc chỉ là cái cớ mà thị Dính đưa ra nhằm giăng bẫy, đưa họ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm hoặc làm vợ hờ của những gã đàn ông không đủ tiền cưới vợ người bản địa.

Ngày 28/10/2007, Dính đưa 2 cô gái qua đường tiểu mạch sang Trung Quốc nói là đi làm thuê. Nhưng vừa sang đến đất bạn thì đã xuất hiện một đám người lạ, chúng đi xe ô tô và tách luôn 2 cô gái đưa vào sâu trong nội địa.

Trên đường đi, Giàng Thị Vừ nghe và hiểu loáng thoáng được rằng, thực ra nhóm người trên không phải là đưa cô đi làm thuê, mà đưa vào sâu để bán cho các động mại dâm.

Lợi dụng lúc cả nhóm dừng xe xuống ăn, Vừ đã lén bỏ chạy. Cô cứ cắt rừng chạy thật lâu, khi chắc rằng đã đi xa khỏi đám người lừa bắt mình thì dò hỏi đến đơn vị Công an của nước bạn. Và cô đã may mắn được Công an nước bạn đưa về đến biên giới.

Giàng Thị Vừ vừa về đến bản thì Thò Thị Dính đã biết. Thị đón đầu cô gái đe dọa nếu tố cáo thì sẽ nhờ đám người bên nước ngoài trừng trị. Hết đe, thị lại dùng tiền để mua chuộc.

Tuy nhiên, gia đình Vừ đã phát hiện được sự thật của những ngày cô gái vắng mặt, không phải là đi làm thuê mà bị thị Dính lừa bán. Họ kiên quyết đưa cô gái đến cơ quan Công an tố cáo Dính.

Vào những ngày cuối tháng 3/2008, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện thị Dính đang có biểu hiện bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngay lập tức, ngày 20/3, Công an Hà Giang đã bắt giữ thị Dính. Dính khai, ngày 27/5/2007, Dính đã lừa đưa được cô gái Giàng Thị Dung, lúc đó mới 15 tuổi bán sang Trung Quốc.

Theo lời khai của Dính thì cũng do đi lại buôn bán giữa 2 nước nên thị quen với Giàng Thị Pà, trú tại Thèn Phùng (Trung Quốc) và được Pà dẫn lối trong nghề mua bán phụ nữ.

Ngoài ra, Dính còn bán trót lọt cô Vừ Thị Pà (cô gái cùng bị lừa với Giàng Thị Vừ), được hưởng lợi 4.000 NDT. Hiện cả 2 cô gái này vẫn đang không biết lưu lạc nơi nào trên đất bạn.

Hiện Thò Thị Dính đã bị khởi tố về tội mua bán phụ nữ. Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.


 

T. Hoà
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video