Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

18/10/2020
Sáng nay, Hội LHPN Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IV và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất bằng hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Thủ đô Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Cần Thơ, với dự tham dự của gần 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho phong trào thi đua của phụ nữ cả nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Trước đó, Hội đã tổ chức lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và vào Lăng viếng Bác.

Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận TW; đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch nước; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo nữ, lãnh đạo các Bộ ngành TW và địa phương; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo Đảng, Ủy ban nhân dân của các điểm tỉnh Lâm Đồng, TP. Cần Thơ; các đ/c Lãnh đạo Hội LHPN VN các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng Chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Hội LHPN Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm

Phát biểu và báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch Hội LHPN Hà Thị Nga nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, vị thế, vai trò của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước và trên trường quốc tế. Thành quả của công tác phụ nữ, kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của Việt Nam, có vai trò nòng cốt của tổ chức Hội - đó là kết quả của sự kế thừa, tiếp nối các thế hệ, sự kiên trì, bền bỉ, phấn đấu thực hiện sứ mệnh vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ Việt Nam. 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"  đã tiếp tục truyền cảm hứng, tạo động lực để cán bộ, hội viên, phụ nữ phấn đấu phát triển toàn diện.  Các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam những năm qua luôn được đổi mới và nâng lên ở tầm cao mới.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc buổi Lễ

Chủ tịch Hà Thị Nga nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng những đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân, các cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã khắc thêm những nét son tươi mới mang đậm nét sáng tạo vào truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và của Hội LHPN Việt Nam thời kỳ đổi mới. Chủ tịch Hội đề nghị cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước quyết tâm, phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu không ngừng, xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân, thực hiện tốt sứ mệnh “Đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vì hạnh phúc của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước”, khẳng định vị thế của Hội LHPN Việt Nam là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng (phải ảnh), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê (trái ảnh) tham dự Chương trình Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận: Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của dân tộc, phụ nữ Việt Nam tự hào là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, luôn phát huy truyền thống yêu nước, quật cường trong chống giặc ngoại xâm; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, có những cống hiến, đóng góp hết sức to lớn cho sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, phát huy được vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hy sinh, cống hiến của các thế hệ phụ nữ Việt Nam là hết sức to lớn, những thành tích của phong trào phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam là hết sức vẻ vang, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành vừa phải ngăn chặn dịch Covid-19, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân nhất, nhất là đối với phụ nữ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; không ngừng quan tâm, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác phụ nữ, cán bộ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho phụ nữ cống hiến, phát triển, trưởng thành.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, bằng tài năng, nghị lực, sự năng động sáng tạo, tính chịu thương, chịu khó, phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các đại biểu tiêu biểu tham dự chương trình

90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước. Tại Lễ kỷ niệm long trọng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng.

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước gắn Huân chương Lao động Hạng Nhất, phần thưởng cao quý ghi nhận sự đóng góp, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Hội LHPN Việt Nam 

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Các cấp Hội đã phát hiện, biểu dương tuyên truyền hơn 320 nghìn lượt điển hình tập thể và hơn 780 nghìn lượt điển hình cá nhân trong phong trào thi đua. Nhiều tấm gương điển hình đã trở thành nhân tố truyền cảm hứng, tiêu biểu cho phụ nữ cả nước. Đại uý Đinh Thị Thu Hằng (Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự), chỉ sau hơn 1 tháng, đã cùng cộng sự nghiên cứu ra bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-time RT-PCR phát hiện chủng vi rút corona mới 2019 (2019-nCoV) đầu tiên, góp phần xây dựng thương hiệu Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ Quốc tế. Chị Hoàng Thị Hương, Giáo viên trường Mầm non Hương Liên, huyện Hương Khê với 23 năm tình nguyện cắm bản nơi vùng sâu khó khăn nhất của tỉnh Hà Tĩnh để dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc ít người (dân tộc Chứt). Chị Nguyễn Thị Bích Huệ, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến, tỉnh Lâm Đồng 17 năm liền nhận Giải thưởng Hàng Việt Nam chất lượng cao, danh hiệu Nữ doanh nhân xuất sắc Châu Á, Đại sứ thương mại toàn cầu. Chị Vũ Thị Xuân - nữ công nhân Công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam (tỉnh Hải Dương), Quán quân Cuộc thi vô địch thế giới hàn tay điện tử IPC tại Mỹ, Á quân Cuộc thi vô địch thế giới tại Cộng hòa liên bang Đức. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, tổ trợ giúp pháp lý miễn phí của Hội LHPN TP Hồ Chí Minh, nhiều năm đã tự nguyện hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyề lợi cho nhiều phụ nữ.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV này, TW Hội LHPN Việt Nam tôn vinh 335. tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 cho 7 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Trưởng Ban Đối ngoại TW Hoàng Bình Quân trao Bằng khen cho các điển hình xuất sắc được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IV của Hội LHPN Việt Nam

Đồng chí Trương Thanh Mẫn, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Hội Hà Thị Nga trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 cho 7 tập thể và 10 cá nhân 

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Phó Chủ tịch Trần Thị Hương trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch và biểu trưng cho các điển hình xuất sắc được tôn vinh tại điểm cầu Lâm Đồng

Tiếp nối những kết quả tốt đẹp của giai đoạn 2015-2020, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua của đất nước, tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên đã thay mặt Đoàn Chủ tịch phát động thi đua giai đoạn 2020-2025, mở ra một giai đoạn thi đua mới, huy động các tầng lớp phụ nữ cùng toàn thể dân tộc phát huy lòng tự hào khát vọng vươn lên phấn đấu vì đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ, gửi lời chia buồn sâu sắc tới phụ nữ và nhân dân miền Trung, những người đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai trong những ngày qua, đặc biệt là những tác hại to lớn về người tại thủy điện Rào Trăng 3. Đồng thời tiếp tục phát động đại biểu, cán bộ, hội viên chung ủng hộ vật chất và tinh thần cho đồng bào miền Trung. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể đại biểu, cán bộ Hội đã đồng tình hưởng ứng. Chỉ trong buổi sáng 18/10, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã huy động được gần 432 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam; Các đại biểu tham dự Chương trình cùng hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền Trung

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video