Lạng Sơn: Phụ nữ Công an tỉnh vì bình yên cuộc sống của Nhân dân

28/04/2021
Phát huy truyền thống vẻ vang, phụ nữ Công an đã từng bước trưởng thành, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, phong trào phụ nữ đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố Lạng Sơn tham gia thu thập hồ sơ căn cước công dân phường Hoàng Văn Thụ

Thượng úy Hoàng Thu Hường, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện có hơn 500 cán bộ, hội viên, công tác tại 35 cơ sở hội, chiếm 14,7% quân số toàn lực lượng. Các chị em được bố trí công việc ở hầu hết các lĩnh vực công tác phù hợp với đặc điểm giới, trình độ, sức khỏe, điều kiện và khả năng phát triển. Dù ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào, cán bộ, chiến sỹ nữ đều khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, tích cực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm với Nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu, xây dựng tổ chức hội đoàn kết, vững mạnh, chăm lo giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nổi bật trong các hoạt động của hội đó là công trình “Đưa thông tin về cơ sở”. Cụ thể là việc tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Với nội dung phong phú, đa dạng về phòng, chống ma túy, tội phạm, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em… cùng việc sử dụng hình ảnh, tờ rơi, video trong tuyên truyền, từ năm 2020 đến nay, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh đã tuyên truyền được gần 60 cuộc cho hơn 10 nghìn lượt người nghe, phát hơn 3.700 tờ rơi. Các hoạt động tuyên truyền thường gắn với tặng quà phụ nữ, hộ nghèo, trao học bổng cho chọc sinh, gian hàng “0 đồng”, nồi cháo tình thương… Qua đó, tạo ấn tượng tốt đẹp với Nhân dân.

Chị Vy Thị Thu, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Làng Trung, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cho biết: Được cán bộ phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, chúng tôi hiểu biết hơn về bình đẳng giới, tình hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Qua đó, chủ động bảo vệ bản thân, tuyên truyền cho những người xung quanh cùng thực hiện.

Vừa tuyên truyền, phụ nữ công an còn trực tiếp tham gia, giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân. Điển hình như chiến dịch thu thập hồ sơ căn cước công dân do Công an tỉnh đang tiến hành hiện nay. Đại úy Nông Thị Tươi, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Được giao nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác thu thập hồ sơ căn cước công dân, tôi đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các lực lượng trực tiếp thực hiện. Đồng thời, trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kịp thời giải đáp thắc mắc, để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Cùng với cán bộ nam, hội viên phụ nữ công an cũng tích cực làm xuyên ngày, xuyên đêm, không kể ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ. Tính đến hết ngày 22/3/2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã thu thập được trên 100 nghìn hồ sơ căn cước công dân.

Thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, nhiều hội viên phụ nữ công an đã không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện nay, toàn tỉnh có 29 hội viên phụ nữ công an được bố trí công tác tại công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thượng úy Lành Minh Trang, công an viên xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc cho biết: Tôi được điều động về xã từ tháng 10/2020, hằng ngày đi lại gần 20 km. Hiện xã có trên 5.000 nhân khẩu, 9 thôn, dù việc đi lại khó khăn hơn nhưng tôi luôn chủ động sắp xếp công việc gia đình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, bằng sự sáng tạo, nỗ lực trong các lĩnh vực công tác, hoạt động hội, phụ nữ Công an tỉnh luôn phát huy vai trò, bản lĩnh,  góp phần xứng đáng vào những thành tích chung của ngành. Đơn cử năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động tổ chức đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao, đạt 93,52%, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tội phạm hình sự giảm 5,3% so với năm 2019.

Với những thành tích đạt được, 4 năm liên tục (2017 – 2020) Hội Phụ nữ Công an tỉnh được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội.
baolangson

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video