Lạng Sơn: Phụ nữ Bắc Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

08/01/2020
Hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể gắn với hoạt động hội, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Hội viên phụ nữ xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn vệ sinh đường làng ngõ xóm

 

Để hội viên hiểu rõ lợi ích của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội đã chú trọng công tác tuyên truyền bằng các hình thức như: lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, tuyên truyền trực quan qua hình ảnh, nêu gương cá nhân, tập thể điển hình… Qua tuyên truyền nhận thức của hội viên được cao, từ đó tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Bà Lưu Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Sơn cho biết: Khi hội viên hiểu  xây dựng NTM đem lại ý nghĩa thiết thực cho bản thân và gia đình thì họ mới nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường tuyên truyền, gắn tiêu chí xây dựng NTM với các cuộc vận động, phong trào của hội như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đồng thời hướng dẫn cơ sở đăng ký với UBND xã các phần việc cụ thể về xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện theo dõi tiến độ, đánh giá thi đua, xếp loại cuối năm.

Điểm nổi bật của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bắc Sơn khi tham gia xây dựng NTM là phong trào vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường. Từ mô hình điểm của thôn Hồng Phong, xã Chiến Thắng đến nay, 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhân rộng việc trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Riêng trong năm 2019, các hội viên phụ nữ trồng mới được trên 14.000 m hoa ven đường nâng tổng chiều dài đường hoa toàn huyện lên trên 39.000 m.

Tại 2 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 là Hưng Vũ và Nhất Tiến, hội viên đã tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa. Bà Hoàng Thị Lương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhất Tiến cho biết: Chúng tôi tuyên truyền, vận động hội viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa đường thôn, đường vào nhà văn hóa thôn. Trong năm 2019, hội viên phụ nữ xã đã trồng được 4.300 m đường hoa. Đồng thời hội phụ nữ xã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn” kết quả, cuối năm có 367/639 hộ hội viên đạt 11 tiêu chí.

Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo có địa chỉ cũng được các cấp hội triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo. Bằng nhiều hình thức như: nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; phối hợp mở lớp dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật; cho hội viên vay không lấy lãi từ tiền quỹ của chi hội; hỗ trợ ngày công lao động, cây, con giống cho hộ phụ nữ nghèo, nhiều hội viên đã vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Năm 2019, các cơ sở hội đã giúp đỡ 26 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Ngoài ra, tham gia xây dựng NTM, trong năm 2019, các cấp hội đã phối hợp với các ban, ngành vận động hỗ trợ xây mới được trên 200 lò đốt rác thải sinh hoạt, thành lập các tổ thu gom rác thải với 315 hội viên tham gia; làm mới đường bê tông nông thôn tại các thôn được trên 5.081 m; nạo vét kênh mương, phát quang đường làng ngõ xóm được hơn 31.2114 m2; có 16 hộ hội viên phụ nữ các xã: Nhất Tiến, Hữu Vĩnh, Hưng Vũ, Tân Tri hiến 1.054m2 đất làm sân thể thao, xây nhà văn hóa thôn, mở các trục đường vào thôn.

Bằng các việc làm thiết thực, các cấp hội phụ nữ huyện Bắc Sơn đã góp phần đưa 2 xã đạt chuẩn NTM năm 2019, nâng tổng số xã NTM trên địa bàn huyện lên 8/19 xã. Qua đó phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng NTM, tạo thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Với kết quả này, tháng 8/2019, Hội LHPN huyện Bắc Sơn được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020.

baolangson.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video